Năm người quốc tịch Trung Quốc nhảy khỏi toa tàu khi bị phát hiện

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Khi bị nhân viên ga Sóng Thần (Bình Dương) phát hiện trên đoàn tàu hàng có 5 người nước ngoài không có phận sự đã báo lực lượng chức năng, lập tức nhóm người này nhảy khỏi đoàn tàu bỏ trốn.

Cục Đường sắt (Bộ GTVT) cho hay, khoảng 20h15 ngày 28/6, nhân viên ga Sóng Thần kiểm tra đoàn tàu hàng số hiệu HH8, phát hiện trên toa chở nhân viên thương vụ của tàu hàng có 5 người lạ, nhưng không có nhiệm vụ phục vụ trên đoàn tàu.

Sau đó, nhân viên kiểm tra đã báo với nhà ga Sóng Thần để phối hợp kiểm tra. Khi bảo vệ nhà ga và nhân viên ga có mặt kiểm tra, những người này nhảy khỏi đoàn tàu bỏ chạy. Lập tức ga Sóng Thần đã báo với lực lượng chức năng địa phương tổ chức vây bắt và tạm giữ.

Qua kiểm tra, 5 người này đều mang quốc tịch Trung Quốc. Sau đó, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cũng tạm giữ 1 nhân viên áp tải thương vụ theo đoàn tàu trên để làm rõ.

Cục Đường sắt đánh giá, nếu không kịp thời phát hiện, việc có người không nhiệm vụ trên đoàn tàu có thể gây mất trật tự an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Cục Đường sắt đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo các công ty cổ phần vận tải đường sắt tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển người không có nhiệm vụ trên các đoàn tàu hàng. Công ty cũng cần chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không để tái diễn các vụ việc tương tự.

Đồng thời, Tổng công ty Đường sắt cần bổ sung các biện pháp ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đường sắt để vận chuyển người trái phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020 tới nay, Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài. Chỉ cho phép nhập cảnh với nhà ngoại giao, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, du học sinh... những người này muốn nhập cảnh phải có đơn vị trong nước đề nghị và tiếp nhận. Sau khi nhập cảnh buộc phải cách ly 21 ngày để phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện, trục xuất nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Một số cá nhân trong nước liên quan tới các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép cũng bị khởi tố hình sự.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.