Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Năm mới sắp đến, khi dọn nhà nếu thấy có một số loại vật dụng mang phong thủy xấu, lại chứa đầy nguy cơ bệnh tật này, bạn hãy thẳng tay loại bỏ để cả gia đình hạnh phúc và phát tài.

Sản phẩm làm từ xốp

Sản phẩm làm từ ảnh xốp hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Xốp chứa styrene – một hóa chất độc hại có khả năng cao gây ra ung thư, giảm thị lực và thính lực, đồng thời gây tổn thương hệ thần kinh. Hóa chất này bám vào thực phẩm và đồ uống nóng được đựng trong hộp xốp nóng và thâm nhập vào cơ thể con người.

Hộp nhựa cũ

Nhựa bị hỏng sau thời gian dài sử dụng như bị cong vênh hoặc nứt và điều này có thể giải phóng các hóa chất nguy hiểm vào thực phẩm của bạn. Nhiều hộp nhựa được làm từ các hóa chất bao gồm phthalates, hoạt động như các hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDCs).

Ngoài ra, hãy kiểm tra lại các đồ hộp nhựa trong nhà và loại bỏ những hộp có ghi PC (viết tắt của polycarbonate). Đây là những đồ hộp có thể chứa Bisphenol-A (BPA). BPA là một hóa chất nhân tạo được dùng trong sản xuất các sản phẩm làm bằng chất dẻo polycarbonate như hộp đựng thức ăn trong tủ lạnh, bình nước, bình sữa trẻ em, đồ chơi, núm vú giả... Một số nghiên cứu cho rằng BPA có các tác dụng phụ có hại như: kích thích sự nhân lên của tế bào ung thư vú; có khả năng gây đột biến nội tiết tố, gây vô sinh.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 1

Nếu bạn đánh răng vào buổi sáng và buổi tối đều đặn thì bàn chải đánh răng của bạn có thể bị sờn và mòn nhanh hơn bạn tưởng. Lông bàn chải bắt đầu sờn sau khoảng hai tháng sử dụng. Bàn chải bị mòn ít hiệu quả trong việc làm sạch răng và chống sâu răng. Vì vậy mọi người nên thay bàn chải cứ sau ba tháng dùng. Ảnh minh họa: Internet

Hoa khô, cây chết

Gia chủ nghèo mạt kiếp, hứng trọn vận xui vì giữ những món đồ cũ này Hoa khô, cây chết gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, người sống trong ngôi nhà, bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc.

Đây cũng là 2 món đồ mà dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu bởi chúng đại diện cho nguồn năng lực yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Cốc chén vỡ

Theo phong tục cổ xưa, bát đĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của gia đình. Khi bạn ăn uống hoặc tiếp tục bày biện những chiếc bát đĩa sứ mẻ, bạn sẽ vô tình đón rước những rắc rối và xui xẻo vào trong nhà.

Không nên giữ lại bát đĩa, cốc chén đã bị vỡ trong nhà quá lâu vì nó tượng trưng cho sự sát thương. Sau khi làm rơi vỡ những đồ vật này, bạn nên cho chúng vào túi nilon gói kín lại và bỏ ra ngoài bãi rác công cộng là tốt nhất.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 2

Mặt thớt sẽ bị đan chéo nhiều vết cắt sau một thời gian sử dụng, lâu ngày thức ăn giắt vào tạo nên ổ vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể. Đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nguy hiểm sinh sống như E.coli và salmonella, gây nguy hiểm cho sức khỏe đường ruột. Ảnh minh họa: Internet

Thuốc hết hạn

Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà. Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn. Hãy ngay lập tức đến tủ thuốc và nhà phòng tắm để loại bỏ những món đồ "quá date" này ngay lập tức nhé!

Nước xịt phòng

Một số loại nước xịt phòng có chứa phthalates – hóa chất giúp mùi thơm nán lại lâu hơn và làm mát không khí, nếu sử dụng với liều lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con người.

Bạn nên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, trị tận gốc mùi hôi của ẩm mốc và dùng các loại trái cây như cam, bưởi, chanh hoặc các loại hoa tươi để đem lại mùi thơm cho căn nhà.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 3

là 2 món đồ mà dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu bởi chúng đại diện cho nguồn năng lực yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Sản phẩm có tính kháng khuẩn mạnh

Sự thật là nhiều nhà sản xuất đã sử dụng một nguyên tố gọi là triclosan trong các sản phẩm kháng khuẩn của họ. Nó không chỉ gây hại cho môi trường mà còn cho sức khỏe con người nữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các sản phẩm có chứa triclosan (ví dụ như dầu gội, kem đánh răng, thậm chí là mỹ phẩm) gây ra ung thư gan ở chuột.

Thớt cũ

Mặt thớt sẽ bị đan chéo nhiều vết cắt sau một thời gian sử dụng, lâu ngày thức ăn giắt vào tạo nên ổ vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể. Đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nguy hiểm sinh sống như E.coli và salmonella, gây nguy hiểm cho sức khỏe đường ruột.

Vì vậy, với thớt dùng cho thức ăn chín, khoảng từ 6-8 tháng nên thay thớt một lần, khi dùng tốt nhất nên tráng qua nước sôi. Hơn nữa, sau khi sử dụng, thớt cần được rửa với nước rửa chén và bàn chải để làm sạch phần thức ăn thừa bám trên mặt thớt và phải dựng hoặc treo lên cho thật khô.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 4

là 2 món đồ mà dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu bởi chúng đại diện cho nguồn năng lực yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Cuốn lịch cũ hay một cuốn lịch sai ngày tháng cũng có thể mang đến điềm không may mắn cho gia chủ. Vì theo quan niệm phong thủy, lịch là biểu tượng của sự trôi chảy, luôn chuyển liên tục nếu giữ lại cuốn lịch cũ – biểu tượng cho sự trì trệ, thụt lùi, những điều may mắn không thể đến với bạn.

Vì thế, để tránh xui xẻo và làm mọi việc không thuận lợi, bạn nên bỏ ngay cuốn lịch, tờ lịch khi năm cũ đã hết và thay bằng một cuốn lịch của năm mới.

Đồng hồ chết

Gia chủ nghèo mạt kiếp, hứng trọn vận xui vì giữ những món đồ cũ này Về mặt phong thủy, người ta kiêng lưu trữ các đồ vật bị hư hỏng trong nhà, đặc biệt là đồng hồ chết.

Điều này được quan niện rằng: đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn. Nếu không muốn vứt đồng hồ chết đi thì nên nhanh chóng đem đi sửa hoặc thay pin.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 5

Theo phong tục cổ xưa, bát đĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của gia đình. Khi bạn ăn uống hoặc tiếp tục bày biện những chiếc bát đĩa sứ mẻ, bạn sẽ vô tình đón rước những rắc rối và xui xẻo vào trong nhà. Ảnh minh họa: Internet

Giày thể thao bị mòn

Giày thể thao đặc biệt là giày thường dùng để chạy bộ nên được thay sau khi chạy khoảng 400 - 600km. Khi giày bị mòn, chúng mất đi lớp đệm và ít có khả năng hấp thụ tác động đến chân khi chạy. Do đó, sẽ có nhiều lực truyền đến cơ, xương và gân, khiến bạn có nguy cơ bị chấn thương. Nếu bạn không phải là người thường xuyên chạy bộ, hãy thay thế chúng khoảng sáu tháng một lần, hoặc ngay khi bạn nhận thấy rằng giày bị mòn.

Thức ăn cũ, hỏng trong tủ lạnh

Thức ăn là nguồn năng lượng của con người, thế nhưng đồ hỏng, ôi thiu thì lại là mối nguy hại đáng sợ nhất. Phải thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh, loại bỏ những món đồ đã quá hạn, cũ, mốc… Việc làm này sẽ giúp không gian sống được sạch sẽ hơn.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 6

Giày thể thao đặc biệt là giày thường dùng để chạy bộ nên được thay sau khi chạy khoảng 400 - 600km. Khi giày bị mòn, chúng mất đi lớp đệm và ít có khả năng hấp thụ tác động đến chân khi chạy. Do đó, sẽ có nhiều lực truyền đến cơ, xương và gân, khiến bạn có nguy cơ bị chấn thương. Nếu bạn không phải là người thường xuyên chạy bộ, hãy thay thế chúng khoảng sáu tháng một lần, hoặc ngay khi bạn nhận thấy rằng giày bị mòn. Ảnh minh họa: Internet

Bàn chải đánh răng cũ

Nếu bạn đánh răng vào buổi sáng và buổi tối đều đặn thì bàn chải đánh răng của bạn có thể bị sờn và mòn nhanh hơn bạn tưởng. Lông bàn chải bắt đầu sờn sau khoảng hai tháng sử dụng. Bàn chải bị mòn ít hiệu quả trong việc làm sạch răng và chống sâu răng. Vì vậy mọi người nên thay bàn chải cứ sau ba tháng dùng.

Gối cũ, khăn mặt cũ

Theo nghiên cứu về hen suyễn, dị ứng và miễn dịch học ở Mỹ, khoảng 10% người Mỹ bị dị ứng và mẫn cảm với bụi có xu hướng lưu lại trong gối cũ. Điều tương tự xảy ra từ nệm cũ, khăn mặt cũ và chăn. Tất nhiên, bụi bẩn không "cắn" chúng ta, nhưng chúng có thể gây ra một phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Năm mới đừng để những món đồ vừa xui xẻo vừa đầy bệnh tật này trong nhà ảnh 7

Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà. Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn. Hãy ngay lập tức đến tủ thuốc và nhà phòng tắm để loại bỏ những món đồ "quá date" này ngay lập tức nhé! Ảnh minh họa: Internet

Miếng bọt biển cũ

Miếng bọt biển là thứ dễ gây bệnh nhất trong các hộ gia đình. Khi bạn sử dụng miếng bọt biển để rửa bát, chúng có thể vô tình tiếp nhận những vi khuẩn gây hại như salmonella. Với môi trường ẩm ướt và ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn này sẽ phát triển nhanh chóng mà ngay cả máy rửa bát cũng không diệt được.

Thay vào đó, bạn nên dùng giẻ rửa bát vì chúng mỏng, khô nhanh hơn và giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của vi khuẩn.

Đũa ăn cũ

Thông thường, các loại đũa có hạn sử dụng 3 - 6 tháng. Sau khoảng thời gian này, màu đũa có thể chuyển sang đậm hoặc nhạt dần do tần suất sử dụng. Màu sắc của đũa thay đổi cho thấy vật liệu làm ra đôi đũa chắc chắn bị thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần thay đũa vì mức độ an toàn khi dùng đũa đã giảm.

Đối với các loại đũa tre, gỗ, nếu dùng quá lâu có thể sản sinh ra nhiều loại nấm mốc, nhẹ thì gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như bệnh tiêu chảy, ói mửa, đặc biệt là bệnh ung thư gan.

MỚI - NÓNG