Năm loài động vật quý sắp biến mất

Năm loài động vật quý sắp biến mất
TPO - Tuần qua, Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa đưa ra danh sách năm loài động vật hoang dã nằm trong danh sách đỏ (có nguy cơ tuyệt chủng), công bố trên tờ Nationalgeographic ngày 22 - 6.

1. Linh trưởng mắt đỏ

 Năm loài động vật quý sắp biến mất ảnh 1

Chỉ trong một thập kỷ qua, hơn 80% loài này bị tiêu diệt. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu do con người săn bắn. Loài linh trưởng này đang sinh sống tại đảo Siau, Indonesia.

Rebecca Miller, nhân viên cơ quan quản lý động vật danh sách đỏ tại Anh cho biết: “Những báo cáo mới đây là dấu hiệu đáng lo ngại về nguy cơ tuyệt chủng của loài này. Đặc biệt, việc săn bắn của người dân làm cho mỗi ngày 5- 10 con linh trưởng bị giết. Chúng ta cần hành động để ngăn chặn tình trạng này”.

2. Kỳ nhông lùn

 Năm loài động vật quý sắp biến mất ảnh 2

Kỳ nhông lùn là sinh vật lưỡng cư, sống tại Guatemala. Kỳ nhông lùn sống trong các khu rừng có cây gỗ lớn, thường bị người dân địa phương săn bắt. Các chuyên gia cho biết, đây là loại cực kỳ quý hiếm nằm trong danh sách đỏ năm 2011.

3. Rùa “tý hon”

 Năm loài động vật quý sắp biến mất ảnh 3

Đây là một trong những loài rùa nhỏ nhất thế giới, thân chỉ dài 7,9-11,4 cm. Hiện, loài này sinh sống ở phía Đông nước Mỹ.

Theo cơ quan bảo vệ động hoang dã, loài này đang bị giảm xuống đáng kể và là một trong năm động vật nằm trong danh sách đỏ.

4. Cóc nhiều màu ở Peru

 Năm loài động vật quý sắp biến mất ảnh 4

Cùng với kỳ nhông, rùa, và linh trưởng, loài cóc nhiều màu sống ở Peru đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng cao. Các nhà nghiên cứu mới chỉ tìm được hai cá thể loài này từ năm 2010. Loài động vật lưỡng cư trên là một trong những nhóm động vật bị đe dọa tuyệt chủng nhất.

5. “Kỳ lân” Ả Rập

 Năm loài động vật quý sắp biến mất ảnh 5

Có tên khoa học Oryx leucory, “kỳ lân” Ả Rập chỉ còn khoảng sáu cá thể trưởng thành trong tự nhiên vào năm 1972. Mặc dù hiện nay các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đang dần phát triển loài động vật quý hiếm này nhưng nguy cơ tuyệt chủng vẫn còn đe dọa. Nguyên nhân chung vẫn là do bị săn bắn quá mức.

Nguyễn Thủy
Theo Nationalgeographic

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.