Nam Joo Hyuk bị tố bạo lực học đường: Công ty xử lý mạnh tay, bạn học lên tiếng bênh vực

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Lỗ hổng trong bài tố cáo Nam Joo Hyuk bạo lực học đường được các fan chỉ ra. Công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức với người tung tin sai sự thật về Nam Joo Hyuk.

Chiều ngày 20/6, thông qua một trang tin Hàn Quốc, một người được cho là bạn học cũ đã tố cáo Nam Joo Hyuk là kẻ bắt nạt trong 6 năm học cấp Hai và cấp Ba. Ngay sau khi đọc bài báo, phía Management SOOP đã đưa ra phản hồi đầu tiên, cho biết đang xác nhận thông tin. Khoảng 4 tiếng kể từ khi bài báo được chia sẻ, công ty chủ quản của Nam Joo Hyuk chính thức đăng thông báo phủ nhận cáo buộc bắt nạt.

Nam Joo Hyuk bị tố bạo lực học đường: Công ty xử lý mạnh tay, bạn học lên tiếng bênh vực ảnh 1

Lập trường chính thức của công ty được đăng tải trên Instagram.

Management SOOP khẳng định: "Chúng tôi xác nhận tất cả thông tin liên quan trong cáo buộc là sai sự thật. Chúng tôi cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin phiến diện từ các phương tiện truyền thông đã không kiểm chứng sự thật dù chỉ một lần với cơ quan quản lý hoặc diễn viên trước khi xuất bản bài báo".

Phía công ty quản lý của Nam Joo Hyuk cũng đưa ra biện pháp xử lý mạnh tay bằng hành động pháp lý đối với người cung cấp tin ẩn danh và phóng viên đã đăng bài đầu tiên. Management SOOP cũng bày tỏ sự bức xúc khi Nam Joo Hyuk và gia đình của nam diễn viên là người phải chịu tổn thương lớn nhất từ những tin đồn thất thiệt.

Nam Joo Hyuk bị tố bạo lực học đường: Công ty xử lý mạnh tay, bạn học lên tiếng bênh vực ảnh 2

Người hâm mộ cảm thấy ấm lòng sau phản hồi dứt khoát và cứng rắn của Management SOOP.

Không chỉ công ty, các fan và những người được cho bạn cùng trường cũng tìm bằng chứng và lên tiếng bảo vệ Nam Joo Hyuk. Các fan cho rằng cáo buộc nam diễn viên là kẻ bắt nạt người tố cáo 6 năm từ cấp Hai lên cấp Ba là vô lý. Bởi thực tế, Nam Joo Hyuk đã liên tục chuyển trường trong thời gian này, anh chuyển từ trường cấp Hai Kyungnam qua Chanyong, sau đó tốt nghiệp cấp Ba ở Suil.

Một người dùng Twitter chia sẻ sau khi đọc bài tố cáo bạo lực học đường Nam Joo Hyuk: "Khi tôi nói chuyện với bạn bè hồi cấp Ba, họ đều bất ngờ vì bài báo Nam Joo Hyuk bạo lực học đường. Chúng tôi chỉ thấy cậu ấy chơi bóng rổ và bóng bàn vào ngày đó". Một người khác bình luận: "Hồi bọn mình học cấp Hai, nghe các tiền bối nói thì cậu ấy là đồ ngốc chỉ biết mỗi bóng rổ thôi". (Tổng hợp từ trang Jjwogi Nam Joo Hyuk - 남주혁 You're my future).

Nam Joo Hyuk bị tố bạo lực học đường: Công ty xử lý mạnh tay, bạn học lên tiếng bênh vực ảnh 3
Nam Joo Hyuk bị tố bạo lực học đường: Công ty xử lý mạnh tay, bạn học lên tiếng bênh vực ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.
Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.