Nam du học sinh theo đuổi ước mơ y tá chuyên nghiệp tại Úc

0:00 / 0:00
0:00
Nam du học sinh theo đuổi ước mơ y tá chuyên nghiệp tại Úc
SVVN - 17 tuổi vừa đi học vừa là giáo viên trợ giảng cho Trung tâm anh ngữ, Lê Thành Công (tên gọi khác Jay Le, sinh năm 2000, Tây Ninh) hiện đang theo đuổi ước mơ học về y tá chuyên khoa Hồi sức cấp cứu tại trường ĐH University of Technology Sydney, Úc.

Năm 18 tuổi, Lê Công Thành quyết định chọn Úc là nơi để viết tiếp tương lai cho bản thân. Ban đầu sang Úc, Công Thành theo học ngành Thiết kế Đồ họa theo mong muốn của gia đình. Tuy nhiên, sau 8 tháng gắn bó với lĩnh vực này, Công Thành cảm thấy không phù hợp.

Tự cảm thấy bản thân là người phù hợp với công việc năng động và đòi hỏi tư duy y học nhiều hơn, thế nên Công Thành quyết định chuyển sang học ngành Y tá. Kể từ quyết định lần đó đến nay anh đã gắn bó được 3 năm với ngành học này. Anh cho rằng, đây chính là quyết định đúng đắn nhất đối với bản thân từ trước tới giờ.

Công Thành tâm sự: “Những ngày mới sang Úc điều làm mình trăn trở nhất đó chính là làm sao mình có thể hòa nhập vào nền văn hoá của Úc. Sự khác biệt về ngôn ngữ, giáo dục, lối sống luôn tạo ra một rào cản rất lớn khi mình vừa đặt chân qua Úc. Tuy nhiên, mình là một người hòa nhập nhanh nên khoảng một năm, mình đã thích nghi với cuộc sống xứ người”.

Hiện tại, ngoài việc học Công Thành còn đang làm phụ tá tại một bệnh viện công ở Sydney. Tuy nhiên, Công Thành vẫn chưa được phép cho thuốc bệnh nhân bởi anh vẫn chưa có được chứng nhận và kiểm tra bởi Hiệp hội Y tại Úc. Nhưng đổi lại, anh được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ những y tá, bác sĩ đi trước tại bệnh viện. Ngoài ra, việc phụ tá còn giúp Công Thành có thêm chi phí tự trang trải cuộc sống một mình tại Úc.

Nam du học sinh theo đuổi ước mơ y tá chuyên nghiệp tại Úc ảnh 1

Công Thành rất tự hào khi được khoác trên mình trang phục y tá.

Công Thành quan niệm y tá là một nghề đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ nhưng điều này không có nghĩa là nam giới không làm được. "Không hẳn phụ nữ sẽ làm tốt hơn nam giới, vì nghề nào cũng đòi hỏi sự yêu nghề, tâm huyết làm nghề. Ở Úc, có rất nhiều y tá nam, điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho hệ thống y tế vì họ có thể làm những công việc nặng nhọc, đòi hỏi kỹ năng cao mà phụ nữ khó đảm đương được”, Thành cho biết.

Nhắc đến khó khăn Công Thành chia sẻ: “Mình nghĩ, khó khăn lớn nhất trong công việc là làm sao để duy trì được sự nhiệt tình và tâm huyết với công việc. Nhiều đồng nghiệp của mình đã giải nghệ sớm hoặc chuyển sang lĩnh vực khác vì không đủ lửa để tiếp tục đam mê. Y tá là một nghề thách thức sức bền về thể chất và cả tinh thần nên mình nghĩ đây sẽ là nỗi lo lớn nhất của mình. Ở thời điểm hiện tại, mình hoàn toàn đặt niềm tin và lòng nhiệt huyết vào bản thân”.

Nam du học sinh theo đuổi ước mơ y tá chuyên nghiệp tại Úc ảnh 2

Công Thành đi làm trong giai đoạn COVID-19 bùng phát ở Úc.

Dù phải vừa đi học vừa phải đi làm nhưng Công Thành luôn thu xếp chu toàn cả hai. Với anh, ưu tiên hàng đầu vẫn là hoàn thành khóa học cử nhân một cách trọn vẹn. “Học tập và công việc thường bổ sung cho nhau, nhưng mình thường dành ra 1 -2 ngày trong tuần để thư giãn, để bản thân không làm việc quá sức. Mình sẽ phân bổ thời gian còn lại ít nhiều tùy vào bài tập ở trường nhiều hay ít”, Công Thành nói.

Nam du học sinh theo đuổi ước mơ y tá chuyên nghiệp tại Úc ảnh 3

Công Thành tin rằng việc cố gắng từng ngày chính là con đường đi đến gần nhất với sự thành công mà anh đang theo đuổi.

Hiện tại, Công Thành vẫn đang cố gắng để hoàn thành chương trình đại học vào cuối năm và sẽ có một công việc ổn định vào năm sau. Công Thành dự định học cao hơn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu vì đây là một chuyên ngành mà anh luôn ước mơ từ khi vào năm nhất đại học. Trong tương lai, Công Thành mong muốn trở thành một người giảng dạy cho các thế hệ y tá sau này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.