Nam Định ra văn bản dừng lễ hội khai ấn Đền Trần và chợ Viềng

Nam Định chủ động dừng tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần
Nam Định chủ động dừng tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần
TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vừa có Công văn số 37 /UBND-VP7 gửi UBND TP. Nam Định về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần, Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định mùa lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 và lễ hội chợ Viềng.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị tại Văn bản số 75/UBND-VX ngày 21/1/2021 của UBND TP. Nam Định; Văn bản số 76/SVHTTDL-PQLDSVH ngày 21/1/2021 của Sở VHTTDL về việc xin ý kiến dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, Xuân Tân Sửu năm 2021; Văn bản số 96/SYT-NVY ngày 21/1/2021 của Sở Y tế Nam Định về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021; sau khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đồng ý với nội dung đề nghị của UBND TP.Nam Định.

Dừng lễ hội khai ấn Đền Trần tuy nhiên nghi thức khai ấn truyền thống của các cụ cao niên phường Lộc Vượng vẫn được tiến hành. Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cho biết phương án cụ thể xung quanh nghi thức khai ấn và phát ấn còn chờ họp bàn, báo cáo UBND Thành phố và UBND tỉnh Nam Định. Từ mùa lễ hội 2020, BTC đã chuyển đổi hình thức từ phát ấn trực tiếp sang chuyển ấn lộc qua đường bưu điện.

Trước đó, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) trong chuyến kiểm tra, làm việc tại đền Trần nêu, dù lễ hội đền Trần năm 2021 được triển khai phương án tổ chức nào, quy mô ra sao thì luôn phải đề cao hàng đầu tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban quản lý cần nâng cao ý thức phòng chống dịch với các biện pháp như bắt buộc người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

Cũng liên quan đến việc tổ chức lễ hội, chiều 26/1, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hoá- Du lịch và Thể thao tỉnh Nam Định xác nhận việc dừng tổ chức Lễ khai ấn đền Trần, đồng thời cho biết, một lễ hội lớn tại Nam Định là Lễ hội chợ Viềng Xuân cũng vừa được quyết định dừng tổ chức để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, sau khi nhận được văn bản đề nghị số 50/UBND-VHTT của UBND H.Nam Trực về việc xin ý kiến dừng tổ chức Lễ hội chợ Viềng xuân Tân Sửu 2021, kết hợp với ý kiến của của Sở VH-TT-DL Nam Định và Sở Y tế Nam Định về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý với đề nghị dừng tổ chức Lễ hội chợ Viềng xuân Tân Sửu 2021.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.