Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ nhà xe vi phạm phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhà xe Đức Nguyện bị bắt giam, khởi tố - Ảnh: Hoàng Long
Chủ nhà xe Đức Nguyện bị bắt giam, khởi tố - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một chủ nhà xe trên địa bàn huyện vì không tuân thủ các quy định về phòng dịch, dẫn đến đã mang nguồn lây COVID-19 về địa phương.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Phong (51 tuổi, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là chủ nhà xe Đức Nguyện chạy tuyến Hải Hậu – Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương) để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra cho biết, sáng ngày 7/7, Phạm Văn Phong chỉ đạo 2 lái xe và 2 phụ xe điều khiển xe khách biển số 18B- 018.79 vào Thành phố Hồ Chí Minh đón khách về huyện Hải Hậu.

Phong đã yêu cầu lái xe tên Nguyễn Văn Toán liên lạc đón 44 hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định trong đó có 23 hành khách về huyện Hải Hậu.

Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ nhà xe vi phạm phòng dịch ảnh 1
Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ nhà xe vi phạm phòng dịch ảnh 2

Công an đọc lệnh và bắt giam chủ nhà xe Đức Nguyện tại nhà riêng - Ảnh: Hoàng Long

Đến ngày 11/7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin 2 trong 6 hành khách đi trên chuyến xe trên xuống tỉnh Hà Tĩnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2.

Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hậu phố hợp với các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 31 trường hợp có liên quan đến hành khác trên chuyến xe này đang cư trú trên địa bàn, trong đó xác định 1 trường hợp là bà Phạm Thị Mùi (72 tuổi, trú ở xóm 31, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu) có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ nhà xe vi phạm phòng dịch ảnh 3
Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ nhà xe vi phạm phòng dịch ảnh 4

Chủ nhà xe cũng được đưa đi xét nghiệm và phun khử khuẩn nơi ở để phòng dịch - Ảnh: Hoàng Long

30 trường hợp F1 còn lại đã được đưa đi cách ly tập trung, đến nay xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phong để răn đe, giáo dục, ngăn chặn những hành vi làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG