Năm chuyên đề đào tạo phó chủ tịch xã

Năm chuyên đề đào tạo phó chủ tịch xã
TP - Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nâng cao cho đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã. Chương trình diễn ra từ ngày 24-26/6.

> Phát động chủ đề năm học mới

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án cho biết, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành giai đoạn I với 580 đội viên, trong đó có những đội viên giữ chức vụ phó chủ tịch xã được hơn 1 năm, có đội viên mới được hơn 6 tháng.

Thứ trưởng yêu cầu các đội viên tham gia lớp tập huấn cần tăng cường trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình làm phó chủ tịch xã.

Các đội viên sẽ học 5 chuyên đề: Phát triển kinh tế ở xã; Phát triển văn hóa - xã hội; Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp UBND cấp xã; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đối với phó chủ tịch xã; Một số chế độ chính sách đối với cán bộ xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.