Nam Bộ đón triều cường mạnh những ngày Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều cường tại Nam Bộ sẽ đạt đỉnh từ 22-25/1 (mùng 1-4 Tết Nguyên đán), có thể gây ngập úng các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào đêm ngày 19/1 (đêm 28 tháng Chạp) là 4,03m (lúc 22 giờ 15 phút).

Dự báo từ ngày 22-25/1 (mùng 1-4 Tết Nguyên đán), khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2-4,3m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2-4m, biển động.

Nam Bộ đón triều cường mạnh những ngày Tết ảnh 1

Nam Bộ đón triều cường đúng dịp Tết Nguyên đán.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động du xuân trong những ngày Tết của người dân Nam Bộ.

Sau đợt triều cường này, dự báo từ nay đến tháng 4, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện thêm 6 đợt triều cường vào các ngày 7-10/2, đợt 2 từ 19-24/2, đợt 3 từ 9-11/3, đợt 4 từ 20-25/3, đợt 5 từ 7-9/4 và đợt 6 từ 18-22/4.

Ngoài tác động của triều cường, Nam Bộ năm nay đón Tết trong thời tiết khá đẹp. Trời phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.