Google News

Nam Á - Sau sóng thần là đói nghèo

Nam Á - Sau sóng thần là đói nghèo
Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, Jan Egeland, nói “Đây có thể là thảm hoạ quốc gia tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại vì thiên tai ảnh hưởng đến quá nhiều khu vực bờ biển đông dân cư”.
Nghèo đói sẽ đe dọa người phụ nữ này
Nghèo đói sẽ đe dọa người phụ nữ này

Ông cảnh báo một thảm hoạ lâu dài hơn và có sức phá hoại ngang sóng thần do những nguy cơ dịch bệnh từ ước uống bị ô nhiễm.

Thiệt hại cũng rất lớn đối với nghề cá, nông nghiệp, và kinh doanh với hàng trăm nghìn nhà và thuyền nhỏ bị phá huỷ bởi sóng dữ.
Liên đoàn Chữ thập Đỏ Quốc tế (IFRC) và Hiệp hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ (RCRC) nói với hãng Reuters rằng họ sẽ quyên góp khoảng 6,5 triệu USD để thực hiện hoạt động cứu trợ. Liên minh Châu Âu cam kết khoản 4,1 triệu USD trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét xem viện trợ cái gì và như thế nào cho hiệu quả.
Tuy nhiên, tính toán sơ bộ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy khoản tiền cứu trợ tối thiểu sẽ là 5 tỷ USD, tương đương với lượng tiền mặt dành cho lục địa Trung Mỹ sau thảm hoạ cơn bão Mitch năm 1998 làm chết 10.000 người và gây thiệt hại 10 tỷ USD tài sản.
Các tổ chức quốc tế đều cam kết tài trợ nhưng hầu hết đều nói họ chưa dự trù được mức độ thiệt hại. Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hứa hành động nhanh để giúp chính phủ các nước bị thiên tai tấn công đối phó.
Chỉ Sri Lanka và Bangladesh hiện đang nhận tài trợ của IMF trong khi Indonesia, tâm động đất, cũng vừa mới được IMF giúp. Các chính phủ khác, IMF cho biết, tuỳ thuộc xem họ có muốn IMF cho mượn hay không.
Các tổ chức tài chính khác như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nói còn quá sớm để xác định khoản tiền tài trợ.
Tai họa đúng mùa làm ăn
Du lịch là bộ phận sống còn của các nền kinh tế các quốc gia bị sóng thần tấn công, đem lại 19 triệu việc làm cho vùng Nam á, theo Hội đồng Du lịch&Lữ hành Quốc tế (WTTC). Tại quốc đảo Maldives nằm trong khu vực ấn Độ Dương, hai phần ba công việc tuỳ thuộc vào du lịch.
Tháng 12 và tháng Một là hai tháng bận rộn nhất cho ngành du lịch và lữ hành ở Nam Á và ngành công nghiệp này mới phục hồi sau sự kiện khủng bố 11/9/2001 ở New York (Mỹ). Tăng trưởng nhanh nhất là vùng Đông Nam Á, ước tính của Tổ chức du lịch Thế giới (WTO), với mức tăng khoảng 45% trên phương diện doanh thu từ du lịch tính riêng cho 10 tháng đầu năm 2004. Tại Nam Á mức tăng đạt ít hơn chút, khoảng 23%. Số du khách đến Maldives và Sri Lanka, vẫn theo WTO, cũng tăng mạnh.
Tại Thái Lan, doanh thu từ du lịch chiếm 6% thu nhập quốc nội của nước này với 8 tỷ USD. Tại Singapore, mức tăng cũng đạt 5%.
Sau thảm hoạ tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại, các công ty lữ hành quốc tế, theo BBC và Reuters, sẽ giảm khá nhiều chuyến bay và hợp đồng du lịch trong ngắn hạn. Chỉ thế thôi cũng đủ làm chao đảo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu á và châu Âu. Các nhà đầu tư dự báo thu nhập và tăng trưởng khu vực này sẽ bị chậm lại. Còn chậm ra sao và đến mức nào, chưa ai đưa ra dự báo chính xác bởi số thương vong mỗi ngày mỗi lớn và chưa thấy có dấu hiệu dừng. 
  

Tại ấn Độ, du lịch chiếm 5,6% việc làm, 4,9% GDP. Indonesia: 8,5% việc làm, 10,3% GDP. Thái Lan: 8,9% việc làm, 12,2% GDP. Maldives: 64% việc làm, 74,15 GDP. Malaysia: 12,7% việc làm, 14,7% GDP. (Nguồn: WTTC)
Tăng trưởng số du khách từ tháng 1-8/2004 tại các nước bị sóng thần tấn công:
Malaysia tăng 70%. Indonesia 30%. Thái Lan 28%. Philippines 28%. ấn Độ 26%. Maldives 15%.   Sri Lanka 7%.
(Nguồn: WTO)