Năm 2022, mưa bão khốc liệt hơn, mùa Đông lạnh hơn mọi năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2022, xu hướng chung thời tiết sẽ chuyển từ nhiều bão sang ít bão, nhiều mưa sang ít mưa hơn. Tuy nhiên, bão sẽ mạnh hơn, mưa lớn và cực đoan hơn. Mùa Đông dự báo sẽ lạnh hơn so với mọi năm.
Năm 2022, mưa bão khốc liệt hơn, mùa Đông lạnh hơn mọi năm ảnh 1

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục Tổng cục Khí tượng thủy văn

Chiều 30/12, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Tổng cục Phòng chống thiên tai, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, năm 2021, thiên tai trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt.

Ở Việt Nam, cả nước đã xảy ra 841 trận thiên tai với 18 loại hình; trong đó 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ tháng 9 đến tháng 11, khu vực miền Trung đã chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão số 5, 6, 7, 8 và 6 đợt mưa lũ lớn diện rộng gây không ít thiệt hại.

Theo ông Hoài, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương; ước tính giá trị thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng (giảm 262 người chết và gần 35.000 tỷ đồng thiệt hại về kinh tế so với năm 2020). Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai năm 2021 rất vất vả, bởi cả nước vừa chống thiên tai, vừa phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Dự báo về diễn biến thời tiết năm 2022, ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đến thời điểm hiện tại, hiện tượng La Nina (lạnh dị thường) đang diễn ra ở nước ta, và dự báo sẽ kết thúc vào tháng 3-4/2022. Sau đó, thời tiết chuyển sang trung tính, và không loại trừ nửa cuối năm 2022 thời tiết chuyển sang nóng.

Theo ông Cường, năm 2022, xu hướng chung thời tiết sẽ chuyển từ nhiều bão sang ít bão, nhiều mưa sang ít mưa hơn. Tuy nhiên, bão sẽ mạnh hơn, mưa lớn và cực đoan hơn.

“Mùa Đông năm 2022 dự báo sẽ lạnh hơn so với mọi năm. Mưa lũ ở Bắc Bộ sẽ đến sớm hơn. Các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ảnh hưởng đến nước ta sẽ ít hơn năm nay, song tồn tại nhiều cơn bão mạnh”, ông Cường cho hay.

Thông tin về dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông Cường cho hay, trước Tết, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh, có mưa, diễn ra 2-3 ngày/đợt. Còn trong dịp Tết, thời tiết sẽ trở nên khô ráo, không mưa nhưng trời lạnh. “Thời tiết khu vực Bắc Bộ trong dịp Tết Nguyên đán sẽ giống như thời tiết đang diễn ra ngày hôm nay (30/12) và ngày mai”, ông Cường nói thêm.

Đối với khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quãng Ngãi), dự báo sẽ có mưa rào. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nắng ráo, người dân được đón Tết trong tiết trời đẹp, mát mẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.