Năm 2020 Việt Nam công bố hơn 32.000 bài báo quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Trong 34 cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc Bộ được khen thưởng, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có nhiều bài báo nhất là 491 bài. Ảnh: phòng nghiên cứu của trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Trong 34 cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc Bộ được khen thưởng, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có nhiều bài báo nhất là 491 bài. Ảnh: phòng nghiên cứu của trường ĐH Bách khoa Hà Nội
TPO - Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, năm 2020, Việt Nam công bố trên 21.000 bài báo trên các tạp chí Scopus và trên 10.000 bài báo trên ISI.

Sáng nay, 24/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết 5 năm qua, các tác giả Việt Nam đã công bố 39.408 bài báo WoS (ISI), 58.426 bài báo Scopus.

Trong đó, các cơ sở giáo dục ĐH có đóng góp 22.531 bài báo WoS (tỷ lệ 57,2% so với tổng số của cả nước) và 52.871 bài báo Scopus (tỷ lệ 90,5% cả nước).

Năm 2020 Việt Nam công bố hơn 32.000 bài báo quốc tế ảnh 1

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Qua bảng thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2020 có sự tăng tốc về số lượng bài báo so với những năm trước.

Đối với các cơ sở giáo dục ĐH, năm 2020 có số lượng bài báo ISI gấp 3,5 lần năm 2016, gấp 2,62 lần năm 2017 và 1,87 lần năm 2018. Đối với cả nước, số lượng năm 2020 gấp lần lượt các năm là 2,11 lần, 1,79 lần, 1,45 lần.

Với số lượng bài báo Scopus trong các cơ sở giáo dục ĐH, năm 2020 tăng gấp 4,2 lần năm 2016, gấp 3,38 lần năm 2017 và 2,3 lần năm 2018.

Đối với cả nước, năm 2020 gấp lần lượt các năm là 3,69 lần, 3,23 lần và 2,44 lần.

Có thể thấy, các bài báo SCopus của cả nước và của các cơ sở giáo dục ĐH tăng nhanh hơn các bài báo ISI.

Hiện nay, các trường ĐH đều có chính sách khuyến khích giảng viên công bố quốc tế.

Bộ GD&ĐT cũng có quyết định khen thưởng cho 34 trường ĐH trực thuộc Bộ có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020, với tổng kinh phí 10,8 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG