Năm 2020, trên 90% người dân tham gia BHYT

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết 68/2013 của Quốc hội.

Theo đó, hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 68; Ước năm 2019, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số (vượt 1,7% mục tiêu Thủ tướng và Quốc hội giao). Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ xác định tập trung phát triển BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán trong lĩnh vực BHYT…


MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.