Năm 2020 sẽ là năm bùng nổ của bất động sản Bàu Bàng

Từ đầu năm 2020, thị trường bất động sản Bàu Bàng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch. Giới kinh doanh nhận định thời điểm đầu tư vào bất động sản Bàu Bàng đã chín muồi.

Trong những năm 2015-2019, huyện Bàu Bàng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường huyện được nâng cấp bê tông nhựa, tu sửa. Với vai trò là một huyện công nghiệp phía bắc của tỉnh, đến nay, hạ tầng khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng đã hoàn chỉnh.

Trong giai đoạn 2020-2025, các tuyến đường tạo lực Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng, Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, huyện sẽ tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường huyện 60-70%; trong đó chú trọng đầu tư các tuyến đường liên ấp, liên xã; đô thị Lai Hưng, Trừ Văn Thố đạt tiêu chí đô thị loại V, thị trấn Lai Uyên đạt tiêu chí đô thị loại IV; tập trung hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, thực hiện quản lý và khai thác theo quy hoạch...

Năm 2020 sẽ là năm bùng nổ của bất động sản Bàu Bàng ảnh 1 Phối cảnh KDC Thăng Long Residence II - https://diaocdatvang.com.vn/

Nhờ lợi thế này, Bàu Bàng đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Nơi đây liên tục thu hút các tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... rót vốn vào. Theo số liệu của UBND huyện, hiện, nơi đây có 912 dự án, trong đó đầu tư trong nước là 746 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 28.000 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài là 166 dự án với số vốn 3,1 triệu USD. Trong năm 2019, huyện thu hút được 176 dự án mới và 21 dự án đăng ký tăng thêm vốn, với tổng số vốn hơn 500 triệu USD và 1.800 tỷ đồng.

Nhờ đó, số lượng công việc trên địa bàn tăng nhanh, đáp ứng nhu cầu thu nhập của người dân địa phương cũng như các tỉnh thành lân cận. Từ đó, lực lượng lao động cũng đổ về nhiều hơn khiến nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động và các chuyên gia tăng cao.

Giới địa ốc nhận định, dân số tăng lên nhanh chóng chính là nguồn khách hàng lớn cho các dự án bất động sản, kể cả những người có ý định mua đất để xây nhà cho thuê hay nhà đầu tư có ý định xây khu nhà ở cao cấp cho các chuyên gia, trí thức trẻ.

Năm 2020 sẽ là năm bùng nổ của bất động sản Bàu Bàng ảnh 2 Công nghiệp phát triển là cơ sở để Bất động sản Bàu Bàng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư.  Hotline: 1900.636.109

Nhận thấy tiềm năng thị trường, Công ty  cổ phần địa ốc Đất Vàng đầu tư dự án Thăng Long Residence II với quy mô lên đến 18 ha nằm ngay trung tâm cụm đô thị và khu công nghiệp Bàu Bàng rộng 2.200ha. Dự án có hơn 1000 sản phẩm, phù hợp với mục đích kinh doanh, đầu tư hoặc để ở lâu dài. Theo thiết kế, dự án sở vị trí đắc địa, với mục tiêu trở thành dân cư hiện đại với các vui chơi, giải trí và dịch vụ tốt nhất hiện nay tại khu vực Bàu Bàng.

Nằm trong khu vực dân cư hiện hữu với các tiện ích nổi bật như chợ, trường học các cấp, công viên cây xanh, bệnh viện, trung tâm hành chính... dự án sẽ có nhiều tiềm năng hút nhà đầu tư và gia tăng giá trị trong tương lai.  Theo chủ đầu tư, hiện dự án đã có pháp lý đầy đủ theo quy định.

Theo thông tin từ Đất vàng Group, Thăng Long Residence II đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá hấp dẫn, chiết khấu và phương thức thanh toán linh hoạt đồng thời còn được hưởng ưu đãi đa dạng từ nhà đầu tư.

Đây là cơ hội an cư hiếm có dành cho những người lao động làm việc tại Bình Dương nói chung và Bàu Bàng nói riêng, cũng như các khách hàng ít vốn có thể tham gia đầu tư kiếm lời. Bởi trên thực tế, mặt bằng giá bất động sản tại Bàu Bàng đã nhích lên khoảng 20-25% và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập đỉnh mới khi các nhà đầu tư từ nước ngoài ồ ạt chuyển dịch sản xuất vào Việt Nam. Do vậy, giới đầu tư tin rằng lựa chọn Thăng Long Residence thời điểm này sẽ giúp đạt biên độ lợi nhuận tối ưu nhất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.