Năm 2020, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng ĐBSCL

TPO - Tối 31/12/2020, tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Chào năm mới Tân Sửu 2021, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Châu Thành A và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Năm 2020, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng ĐBSCL ảnh 1

Chương trình Hậu Giang chào đón năm mới 2021. Ảnh: Cảnh Kỳ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện ‘mục tiêu kép’ - vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hậu Giang bắt nhịp cùng cả nước, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, với nhiều nét mới, nhiều điểm nhấn và dấu ấn quan trọng, tạo động lực mới trong phát triển. Trong 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu đạt 64,7% kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 4,53%, xếp thứ 20 của cả nước và thứ nhất vùng ĐBSCL.

Năm 2020, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng ĐBSCL ảnh 2 Ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Cảnh Kỳ

Các địa phương nỗ lực quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, số xã nông thôn mới chiếm tỷ lệ 62,75% tổng số xã, đạt kế hoạch năm 2020; các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 17,2 tiêu chí/xã. Với sự nỗ lực này, tỉnh Hậu Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

“Trong điều kiện khó khăn chung bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội” – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói, đồng thời cho biết đến nay tỉnh đã chi hỗ trợ trên 120.000 người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng.

Năm 2020, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng ĐBSCL ảnh 3 Huyện Châu Thành A đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: Cảnh Kỳ

Đối với huyện Châu Thành A, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã lập nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2004 đến năm 2020 được tỉnh xếp 12 hạng Nhất, 2 hạng Nhì, 2 hạng Ba. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Châu Thành A cũng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, năm 2020, huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2020, Hậu Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng ĐBSCL ảnh 4 Ảnh: Cảnh Kỳ
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.