Năm 2010, nông nghiệp được mùa, được giá

Năm 2010, nông nghiệp được mùa, được giá
TP - Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã nói như vậy, tại hội nghị triển khai kế hoạch ngành năm 2011 và 5 năm tới (2011-2015), ngày 27-12.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2010, ngành nông nghiệp dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, nhưng tốc độ phát triển ngành đạt 2,8% (năm 2009 là 1,83%). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 3,36%/năm, vượt mục tiêu 3-3,2%/năm của Đại hội Đảng X đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu đặt ra cơ bản đều hoàn thành.

Đặc biệt, năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 19,15 tỷ USD, tăng gần 22,6%, vượt 77,3% so mục tiêu của Đại hội Đảng X (10,8 tỷ USD). Trong đó, có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD là thủy sản, đồ gỗ, gạo; một mặt hàng trên 2 tỷ USD là cao su; còn cà phê và hạt điều đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, năm 2011 ngành Nông nghiệp tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng mục tiêu năm 2011 là 3,5%; 5 năm 2011-2015 là 3,5-3,8%/năm).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu toàn ngành cần quan tâm công tác quy hoạch, trong đó có quy hoạch từng lĩnh vực, vùng, nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, tiến lên một nền sản xuất lớn, trọng tâm là chất lượng, năng suất, hiệu quả.

Ngành nông nghiệp cần tập trung đào tạo nhân lực cho nông thôn; đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; cùng đó, tìm mọi cách đưa doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn; xây dựng nông thôn mới, nông dân là chủ thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG