Năm 2008, sẽ tạo việc làm cho 1,7 triệu người

Năm 2008, sẽ tạo việc làm cho 1,7 triệu người
TP - Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, kết thúc năm 2007, cả nước đã tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu người; Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã cho vay 1.450 tỷ đồng; xuất khẩu được 85.020 lao động và chuyên gia...

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Nhiệm vụ của ngành trong năm 2008 là, phấn đấu tạo việc làm cho 1,7 triệu người; trong đó, tạo việc làm trong nước 1,620 triệu người và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 85 ngàn người.

Tuyển mới cao đẳng nghề 55 ngàn người; trung cấp nghề 158 ngàn người; sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên 1.269 người.

Phấn đấu giảm trên 510 ngàn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%. Giáo dục, chữa bệnh cho 3 ngàn đối tượng; dạy nghề, tạo việc làm cho 2 ngàn đối tượng mại dâm; cai nghiện, phục hồi 50 ngàn đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Ngành LĐ-TB&XH cần tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, nhất là đối với lao động trẻ; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo về đích trước hai năm.   

MỚI - NÓNG