Nadal rút lui khỏi bán kết Wimbledon vì chấn thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mục tiêu giành Golden Slam của Rafael Nadal trong năm nay đã không thể trở thành thành hiện thực, sau khi anh chính thức rút lui khỏi trận bán kết Wimbledon vì chấn thương.
Nadal rút lui khỏi bán kết Wimbledon vì chấn thương ảnh 1

"Ngay cả khi tôi đã nhiều lần cố gắng trong suốt sự nghiệp của mình để tiếp tục vượt qua những khó khăn, nhưng rõ ràng nếu tiếp tục, chấn thương của tôi sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy buồn khi phải đưa ra quyết định này. Tôi không thể thắng hai trận với tình trạng này", Nadal chia sẻ trong cuộc họp báo cách đây vài giờ.

Trước đó, Nadal được trông thấy sử dụng miếng dán ở bụng ở trận gặp Botic van de Zanschulp tại vòng 4 Wimbledon. Đến trận tứ kết với Taylor Fritz, anh phải nhận sự chăm sóc y tế bởi những cơn đau ở bụng. Bất chấp việc cha và chị gái yêu cầu anh bỏ cuộc, Nadal vẫn tiếp tục để giành chiến thắng sau 5 ván, ở trận đấu kéo dài tới 4 giờ 20 phút.

Hiện tại, vết rách ở bụng đã 7mm, cùng với các xét nghiệm y tế và hơn hết là cảm nhận từ bản thân, Nadal buộc phải quyết định dừng lại.

"Tôi không thể giao bóng. Vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ cú giao bóng, mà còn ở việc tôi không thể thực hiện chuyển động bình thường để giao bóng", tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

Quyết định rút lui đồng nghĩa với việc Nadal không thể tiếp tục mục tiêu giành trọn vẹn cả 4 danh hiệu Grand Slam trong năm như Rod Laver từng làm năm 1969. Trước đó, tay vợt 36 tuổi đã vô địch Australian Open và Roland Garros.

Với sự rút lui của Nadal, Nick Kyrgios đã có lần đầu vào chung kết Wimbledon. Anh cũng trở thành tay vợt người Australia đầu tiên vào đến chung kết giải đấu này kể từ Mark Philippoussis năm 2003.

MỚI - NÓNG