Myanmar thả 23.000 tù nhân dịp năm mới

0:00 / 0:00
0:00
Hai tù nhân (mặc áo trắng) được thả từ nhà tù ở Yangon. Ảnh: AP
Hai tù nhân (mặc áo trắng) được thả từ nhà tù ở Yangon. Ảnh: AP
TPO - Cơ quan chức năng Myanmar tuyên bố thả 23.184 tù nhân trên khắp cả nước vào thứ Bảy theo lệnh ân xá dịp năm mới.

Lệnh ân xá được ban hành vài ngày sau khi Myanmar bắt đầu kì nghỉ Tết truyền thống vào ngày 13/4. Tuy nhiên, dường như những người biểu tình bị bắt không nằm trong số này.

Trước đó, các nhà hoạt động đã kêu gọi người dân không ăn Tết để tập trung vào chiến dịch khôi phục nền dân chủ sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự vào ngày 1/2.

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi nằm trong số 3.141 người bị bắt sau cuộc đảo chính, theo CNN.

Trong khi tuyên bố phóng thích 23.184 tù nhân, chính quyền quân sự Myanmar cũng đang truy nã 832 người vì liên quan đến các cuộc biểu tình.

Trong số đó có 200 người - bao gồm một số người nổi tiếng trên mạng, diễn viên và ca sĩ - bị truy nã với tội danh khuyến khích bất đồng chính kiến trong lực lượng vũ trang.

Hai người trong số họ, cặp vợ chồng đạo diễn điện ảnh Christina Kyi và diễn viên Zenn Kyi, đã bị bắt giữ tại sân bay ở thành phố chính Yangon hôm thứ Bảy khi họ cố gắng rời khỏi đất nước, một số phương tiện truyền thông đưa tin.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả các thành viên quốc hội bị lật đổ, đã tuyên bố thành lập Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) vào thứ Sáu.

Chính phủ này bao gồm bà Suu Kyi, lãnh đạo của các cuộc biểu tình chống đảo chính và các dân tộc thiểu số.

NUG cho biết sẽ cố gắng hợp nhất các tổ chức vũ trang dân tộc của Myanmar để thành lập một "quân đội liên bang."

Tiến sĩ Sasa, đặc phái viên của chính quyền dân sự Myanmar tại Liên Hợp Quốc cho biết, quân đội mới sẽ đón nhận những người đào tẩu khỏi lực lượng an ninh Myanmar và khuyến khích họ mang theo vũ khí của mình.

NUG khẳng định họ là cơ quan chính trị hợp pháp và đã kêu gọi sự công nhận của quốc tế.

Chính quyền quân sự vẫn chưa bình luận về chính phủ đoàn kết mới, nhưng cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng hai năm và trao quyền lực cho người chiến thắng.

Theo CNN
MỚI - NÓNG