Myanmar tạo điều kiện cho DN Việt Nam tăng đầu tư

Myanmar tạo điều kiện cho DN Việt Nam tăng đầu tư
TP - Chiều 27- 5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Myint Swe, Thủ hiến vùng Yangon, Cộng hòa Liên bang Myanmar đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

> TPHCM và Yangoon thúc đẩy hợp tác thương mại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư …

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng của Myanmar tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Yangon trong tháng sáu tới.

Ông Myint Swe cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam là nhằm triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt là 12 thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống Thein Sein tới Việt Nam vừa qua.

Ông Myint Swe khẳng định ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại vùng Yangon cũng như thúc đẩy thương mại giữa hai bên.

Theo Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.