Mỹ Xuân tự tin, xinh đẹp sau khi ra tù

Mỹ Xuân tự tin, xinh đẹp sau khi ra tù
Hoa hậu Mỹ Xuân sau khi ra tù đã lấy lại tinh thần, cô càng ngày cảng trẻ trung xinh đẹp hơn xưa. 

Hoa hậu Mỹ Xuân trở thành tâm điểm của dư luận sau khi ra tù. So với thời điểm mới ra tù, hiện cựu Hoa hậu Nam Mekong đã lấy lại thần sắc. Cô ngày càng xinh đẹp, tự tin hơn trước.

Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp sau khi ra tù số 1

Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống

Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp sau khi ra tù số 2

Mỹ Xuân sau một thời gian mới ra tù

Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp sau khi ra tù số 3

Mỹ Xuân tự tin sau khi ra tù

Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp sau khi ra tù số 4

Mỹ Xuân suy sụp khi nhận án phạt

Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp sau khi ra tù số 5

Hoa hậu Mỹ Xuân ngày đăng quang

Hiện tại Mỹ Xuân đã có bạn trai. Bạn trai cô là một doanh nhân trẻ từng có thời gian đi học ở nước ngoài. Mỹ Xuân cho biết, cả hai quen nhau trong một lần gặp gỡ chung với bạn bè và nhanh chóng bén duyên từ cái nhìn đầu tiên. Bạn trai Mỹ Xuân kém cô 2 tuổi, hai người gặp gỡ và hẹn hò sau khi cô rời trai giam.

Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong 2009. Trước đó cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc Người đẹp Sóc Trăng và giành giải nhất.

Đến tháng 6/2012, Mỹ Xuân khiến làng giải trí rúng động khi bị phanh phui là "má mì" của một đường dây chuyên môi giới các hoa hậu, người mẫu bán dâm với giá nghìn đô. Hoa hậu Nam Mekong khóc sưng mắt khi bị bắt. Xem chi tiết: Mỹ Xuân từng bán dâm trước khi thi 'Người đẹp Sóc Trăng'.

Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.