Mỹ viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên

Mỹ viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra tuyên bố cho biết nước này vừa chuyển 50.000 tấn dầu nặng cho CHDCND Triều Tiên.
Mỹ viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên ảnh 1
ảnh minh họa

“Nước Mỹ đang làm đúng bổn phận, phù hợp với cam kết hành động đổi hành động”, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood thông báo.

Theo kế hoạch, chuyến tàu chở dầu nặng sẽ cập cảng CHDCND Triều Tiên vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Người phát ngôn Robert Wood khẳng định, Washington sẽ tiếp tục đàm phán với chính quyền Bình Nhưỡng trong thời gian tới về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.

Theo thoả thuận đạt được vào tháng 2/2007, CHDCND Triều Tiên sẽ nhận được 1 triệu tấn dầu hoặc viện trợ năng lượng tương đương từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản. Đổi lại, nước này phải vô hiệu hoá các cơ sở sản xuất plutonium của mình.

Đây là kết quả cụ thể nhất của tiến trình đàm phán 6 bên được bắt đầu từ năm 2003 nhằm phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên thông qua giải pháp chính trị.

Tháng trước, Mỹ đã xoá tên CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố sau khi 2 nước đạt được thoả thuận về các biện pháp xác minh chương trình hạt nhân của nước này.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG