Mỹ tuyên bố sẽ ‘đi đến tận cùng’ để tìm ra nguồn gốc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
TPO - Ngày 7/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên chương trình của HBO rằng chính quyền của Tổng thống Joe Bidne quyết tâm “đi đến tận cùng” để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19, và Mỹ sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

“Lý do quan trọng nhất mà chúng ta phải đi đến tấn cùng vấn đề là vì đó là cách duy nhất để ngăn chặn đại dịch tiếp theo hoặc ít nhất cũng có thể làm tốt hơn để giảm nhẹ”, ông Blinken nói trong cuộc trả lời phòng vấn tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Trung Quốc “vẫn chưa đủ minh bạch như chúng ta cần”, bao gồm mức độ cho phép các chuyên gia và thanh tra quốc tế tiếp cận hay chia sẻ thông tin theo thời gian thực.

“Điều đó phải diễn ra. Cuối cùng thì làm những việc đó cũng vì lợi ích của Trung Quốc”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng nếu Trung Quốc “có ý muốn trở thành một thành viên quốc tế có trách nhiệm”, họ sẽ “phải làm mọi thứ có thể để cung cấp tất cả thông tin họ có để bảo đảm chúng ta có thể ngăn chặn điều tương tự xảy ra một lần nữa”.

Về các công ty Mỹ đang làm ăn với Trung Quốc, ông Blinken nhấn mạnh điều “rất quan trọng” là họ không “hỗ trợ và khuyến khích Trung Quốc sử dụng công nghệ để chống lại người dân, hoặc xuất khẩu công nghệ cho các nước khác làm điều tương tự”.

Trong sắc lệnh ký cuối tuần trước, Tổng thống Biden mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc mà các nhà đầu tư Mỹ bị cấm đầu tư vào vì có quan hệ với “tổ hợp công nghiệp – quân sự” của Trung Quốc.

Theo Axios
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.