Mỹ - Trung lạc quan về thỏa thuận thương mại

Ông Trump muốn có thành tựu trong việc xuất khẩu nông sản Mỹ, để giành sự ủng hộ của các bang nông nghiệp, vốn ủng hộ ông trong năm 2016
Ông Trump muốn có thành tựu trong việc xuất khẩu nông sản Mỹ, để giành sự ủng hộ của các bang nông nghiệp, vốn ủng hộ ông trong năm 2016
TP - Quan chức Mỹ và Trung Quốc nói họ lạc quan về tình trạng của hiệp định thương mại song phương - ngay cả khi hai siêu cường đối đầu về một loạt các vấn đề khác, bao gồm công nghệ và an ninh quốc gia.

Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã nói chuyện qua điện thoại vào tối thứ Hai theo giờ Mỹ, theo các tuyên bố từ cả hai phía.

“Cả hai bên đều nhận thấy sự tiến bộ và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận”, văn phòng của ông Lighthizer cho biết trong một tuyên bố, đề cập thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” đạt được hồi đầu năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc gọi cuộc đàm phán là “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, rằng hai nước nhất trí “tạo điều kiện và bầu không khí để tiếp tục thúc đẩy” thỏa thuận.

Tin tức về các cuộc đàm phán được đưa ra hơn một tuần sau khi các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc ban đầu dự kiến gặp nhau qua mạng để thảo luận về thỏa thuận đã đạt được vào tháng Giêng.

Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã hoãn cuộc gặp đó vì không hài lòng với Bắc Kinh.

“Tôi đã hủy các cuộc đàm phán với Trung Quốc”, ông Trump nói với các phóng viên hồi tuần trước. “Tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc ngay bây giờ”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang trên một số mặt. Hai nước đổ lỗi cho nhau về sự lây lan của COVID-19 và đóng cửa một số lãnh sự quán của nhau. Các nhà chức trách Mỹ cũng đã nhắm vào một số công ty công nghệ Trung Quốc, đe dọa cấm các ứng dụng TikTok và WeChat.

Nhưng thỏa thuận thương mại của tháng Giêng vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà phân tích nói với CNN Business rằng hai quốc gia có lợi ích trong việc duy trì các mối quan hệ kinh tế ổn định và có lịch sử tiếp tục các mối quan hệ đó ngay cả khi đối mặt với các vấn đề khác.

Đầu tháng này, cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow nói rằng Trung Quốc đã gia tăng "đáng kể" việc mua hàng hóa của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng thương mại "hiện tại vẫn ổn".

Washington và Bắc Kinh đã tung ra các biện pháp trừng phạt và cấm đoán, trong khi danh sách các vấn đề đối đầu ngày càng tăng, từ luật an ninh quốc gia mới áp đặt lên Hong Kong, yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, đại dịch COVID-19 và cáo buộc của Mỹ về các mối đe dọa an ninh quốc gia do các công ty công nghệ của Trung Quốc tạo ra.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận rằng hai nước đã có một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” và đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một, theo Reuters.

USTR nói hai bên đã “bàn thảo các bước mà Trung Quốc đã thực hiện liên quan  các vấn đề” bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ các trở ngại đối với các công ty Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và nông nghiệp và loại bỏ chuyển giao công nghệ cưỡng bức. “Các bên cũng thảo luận về sự gia tăng đáng kể mua các sản phẩm của Mỹ từ Trung Quốc cũng như các hành động cần thiết trong tương lai để thực hiện thỏa thuận”, USTR nói. Tin tức về cuộc trao đổi Mỹ- Trung đã giúp chứng khoán châu Á tăng điểm.

Theo dữ liệu chính thức, việc Trung Quốc mua hàng hóa của Mỹ đang diễn ra chậm hơn so với tốc độ cần thiết để đáp ứng mức tăng 77 tỷ USD trong năm đầu tiên được quy định trong thỏa thuận.

Trong khi Trung Quốc gần đây đã tăng cường mua hàng, nước này còn lâu mới đạt được cam kết mua số hàng hóa nông nghiệp trị giá 36,5 tỷ USD của Mỹ theo thỏa thuận - các giao dịch mà ông Trump đã tính đến nhằm đạt được sự ủng hộ từ các bang nông nghiệp đã ủng hộ ông trong năm bầu cử 2016.

Theo Cục Thống kê Mỹ, nước này chỉ xuất khẩu 7,274 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp sang Trung Quốc trong nửa đầu năm nay.

Trung Quốc mới chỉ mua 5% trong tổng số 25,3 tỷ USD sản phẩm năng lượng phía Mỹ lên kế hoạch trong nửa đầu năm 2020.

Các nhà phân tích nói với CNN Business rằng hai quốc gia có lợi ích trong việc duy trì các mối quan hệ kinh tế ổn định và có lịch sử tiếp tục các mối quan hệ đó ngay cả khi đối mặt với các vấn đề khác.

MỚI - NÓNG