Mỹ - Trung khẩu chiến về Biển Đông tại Liên Hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích những hành vi bắt nạt trên Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng một cuộc xung đột “sẽ gây hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại”.

Biển Đông trở thành một trong nhiều điểm nóng trong mối quan hệ đầy thử thách giữa Mỹ và Trung Quốc trong vài năm gần đây. Washington bác bỏ những yêu sách trái pháp luật của Trung Quốc trên vùng biển giàu tài nguyên và có tầm quan trọng chiến lược này.

“Xung đột trên Biển Đông, hay trên bất kỳ vùng biển nào, cũng sẽ gây ra những hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại. Khi một quốc gia không phải chịu hậu quả nào dù phớt lờ quy tắc, nó sẽ dẫn đến sự miễn trừ và bất ổn ở nhiều nơi khác nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Trung Quốc có yêu sách phi lý trên hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng nghìn tỷ đô la hàng hoá được chở qua Biển Đông mỗi năm, và vùng biển này cũng có trữ lượng hải sản và dầu khí lớn.

“Chúng ta đã thấy những cuộc đối đầu nguy hiểm giữa các tàu trên biển và những hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy yêu sách biển trái pháp luật, ông Blinken nói. Ông cho biết Mỹ quan ngại trước những hành động “bắt nạt và chèn ép các nước khác để ngăn họ tiếp cận hợp pháp các tài nguyên biển”.

Trước những lời lẽ quyết liệt của Ngoại trưởng Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp quốc Dai Bing cáo buộc Mỹ “khuấy động rắc rối, tự ý đưa tàu chiến và máy bay đến Biển Đông để khiêu khích và công khai chia rẽ các nước trong khu vực”.

“Bản thân quốc gia này đã trở thành mối đe doạ lớn nhất cho hoà bình và ổn định ở Biển Đông”, Đại sứ Dai nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng tất cả các quốc gia, không chỉ các nước liên quan ở Biển Đông, đều phải bảo vệ những nguyên tắc đã được thống nhất về việc giải quyết hoà bình các tranh chấp trên biển.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG