Mỹ tính gửi hệ thống phòng không HAWK cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đang cân nhắc chuyển hệ thống phòng không HAWK cho Ukraine, để giúp nước này đối phó với máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết.
Mỹ tính gửi hệ thống phòng không HAWK cho Ukraine ảnh 1

Một tên lửa được phóng từ hệ thống HAWK

HAWK là phiên bản nâng cấp của Stinger - hệ thống phòng không quy mô nhỏ và tầm ngắn mà Mỹ đã gửi cho Ukraine.

Hệ thống phòng không HAWK được chế tạo dựa trên công nghệ từ mấy thập kỷ trước, nhưng đã được nâng cấp nhiều lần. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng Quyền đặc biệt của tổng thống (DPA) để có thể chuyển giao hệ thống này từ kho cho Ukraine mà không cần Quốc hội cho phép.

Chưa biết Mỹ định chuyển bao nhiêu hệ thống HAWK cho Ukraine. Nhà Trắng từ chối bình luận.

Sau khi Ukraine hứng một loạt tên lửa của Nga đầu tháng này, Tổng thống Biden cam kết với Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tây Ban Nha định gửi 4 bệ phóng HAWK cho Ukraine.

Mỹ định ban đầu chỉ gửi cho Ukraine tên lửa đánh chặn dùng cho hệ thống HAWK vì không rõ Mỹ còn có đủ bệ phóng trong tình trạng tốt hay không, một quan chức nói với Reuters. Mỹ đã dự trữ những hệ thống này trong mấy thập kỷ.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã cam kết viện trợ tổng số khoảng 17,6 tỷ USD cho Kiev.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.