Mỹ: Thêm 8.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, California lại áp lệnh 'đóng cửa'

Ảnh minh hoạ: LA Times
Ảnh minh hoạ: LA Times
TPO - Bang California đã quyết định đóng cửa các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, sở thú… trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và số bệnh nhân nhập viện tăng vọt.

Theo thống kê trên trang Worldometers, tính đến ngày 14/7 (giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 tại bang California (Mỹ) đã lên tới 336.037 ca, với 7.096 ca tử vong.

Sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc COVID-19, cùng tình trạng số bệnh nhân nhập viện tăng vọt đã buộc chính quyền California phải áp dụng trở lại các lệnh hạn chế.

Cụ thể, theo yêu cầu của Thống đốc Gavin Newsom, các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, vườn thú và bảo tàng trên toàn bang California sẽ phải đóng cửa.

Phòng gym, nhà thờ và tiệm làm tóc ở 30 quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng phải tạm dừng hoạt động.

Hai học khu lớn nhất của California là Los Angeles và San Diego phải thông báo sẽ chỉ dạy trực tuyến sau khi kì học mới bắt đầu vào tháng 8.

“Ở thời điểm này, chúng ta cần tỉnh táo để nhận thấy rằng COVID-19 sẽ không biến mất cho đến khi có vaccine hoặc phương pháp chữa trị hiệu quả”, Thống đống Newsom nói trong một cuộc họp báo. Do đó, việc áp dụng trở lại các lệnh hạn chế là cần thiết để ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.

Trước đó, trong suốt một tuần, bang California đã ghi nhận khoảng 8.000 ca bệnh mới mỗi ngày.

Quyết định "đóng cửa" được đưa ra chỉ một tháng sau khi California hôm 12/6 thông báo các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, quán bar, cơ sở tôn giáo và phòng gym có thể mở cửa trở lại với những điều chỉnh phù hợp quy định phòng dịch của bang.

Ngoài California, 3 bang khác là Florida, Arizona và Texas cũng bị coi là điểm nóng dịch COVID-19 của Mỹ.

Bất chấp việc có gần 28.000 ca bệnh mới được ghi nhận trong 2 ngày vừa qua ở Florida, công viên Disney World ở Orlando đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy, sau khi phải đóng cửa suốt từ tháng Ba.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG