Nhà máy điện nguyên tử Bushehrcủa Iran. (Ảnh AP) |
Các tổ chức chịu sự cấm vận của Iran bao gồm Trung tâm nghiên cứu hạt nhân ứng dụng trong Nông nghiệp và Dược phẩm, Trung tâm sản xuất và nghiên cứu nhiên liệu quốc gia Esfahan, công ty Jabber Ibn Hayan, công ty kinh doanh trang thiết bị an toàn và công ty công nghiệp Joza.
“Chính phủ Iran đã sử dụng những tổ chức này để che giấu tham vọng hạt nhân nguy hiểm, bất hợp pháp của họ.”, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ viết.
Theo lệnh cấm mới này, các công dân và công ty Mỹ bị ngăn cấm tiếp xúc, trao đổi hoạt động kinh doanh với các tổ chức này. Đồng thời, tài sản của các tổ chức này sẽ bị phong tỏa.
Trước đó, ngày 8/8, Liên minh châu Âu EU cũng đã ban hành một số biện pháp cấm vận bổ sung đối với với Tehran do nước này tiếp tục khước từ các đề xuất hạt nhân của các cường quốc.
Theo các biện pháp mới của EU, chính phủ các nước trong khối sẽ tăng cường công tác giám sát những tổ chức tài chính đang có quan hệ với với các ngân hàng của Iran, tăng cường kiểm tra các tàu thuyền và máy bay đi lại với Tehran để tránh việc buôn lậu hàng hoá.
Hiện nay, nhóm Iran-6 (bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm thuyết phục Iran ngừng hoạt động làm giàu uranium. Tuy nhiên, chính phủ Iran đã không đưa ra hồi đáp rõ ràng.
Linh Huy
Theo AP, CNN, Tân Hoa Xã