Mỹ thắt chặt cấm vận chống Iran

Mỹ thắt chặt cấm vận chống Iran
TPO - Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thắt chặt các biện pháp cấm vận kinh tế chống Iran và kêu gọi chính phủ nước này đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng của Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Dự luật được Chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện Tom Lantos đệ trình và được thông qua với 397 phiếu thuận, 16 phiếu chống.

Dự luật nhằm phong tỏa chặt chẽ hơn nữa các khoản đầu tư vào Iran, đặc biệt là trên lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt.

Kèm theo đó, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp Mỹ hoặc các doanh nghiệp nước ngoài có làm ăn với Mỹ vi phạm lệnh cấm vận. 

Theo lệnh cấm vận trước đây, mọi công ty của Mỹ cũng như nước ngoài đang làm ăn với Iran với tổng số vốn từ 20 triệu USD trở lên đều phải chịu các biện pháp trừng phạt theo luật.

Dự luật cũng thúc giục Bộ ngoại giao Mỹ nhanh chóng đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng của Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Theo đó, mọi công ty có quan hệ kinh doanh với lực lượng này sẽ bị trừng phạt.

Hiện nay, Washington đang cáo buộc Iran sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để che giấu hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân. Còn lực lượng Vệ binh cách mạng của Iran bị liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq tố cáo có các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng phiến quân tại nước này. 

Chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Tom Lantos nói: “Iran sẽ phải lựa chọn giữa một "củ cà rốt to" và một "chiếc gậy cứng". Tôi hy vọng họ sẽ chọn "củ cà rốt". Tuy nhiên, với dự luật này, nước Mỹ đang chuẩn bị cho một "chiếc gậy cứng”.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG