Mỹ: Tên lửa của Iran có thể bắn tới Châu Âu!

Mỹ: Tên lửa của Iran có thể bắn tới Châu Âu!
TPO - Hôm qua, Lầu Năm Góc phát biểu, Iran có khả năng phóng tên lửa đạn đạo tới tận các khu vực của Đông và Nam Âu.
Mỹ: Tên lửa của Iran có thể bắn tới Châu Âu! ảnh 1
Ảnh phóng tên lửa của Iran đăng trên tờ báo mạng Jamejam hôm 10/7/2008

Trung tướng Lực lượng Phòng không Trey Obering, đồng thời cũng là giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, tuyên bố với các phóng viên rằng hiện nay Iran có tên lửa tầm xa 1.250 dặm, nhưng từ chối cho biết vũ khí này đã được bắn thử hay chưa.

Tuần trước, Iran đã tiến hành hai cuộc bắn thử một số vũ khí gọi là tên lửa Shahab-3 mới, một loại tên lửa tầm trung có thể tấn công được đến Irael.

Những tên lửa Shahab-3 kiểu cũ có tầm xa 800 dặm (tức 1.300 km). Nhưng người ta tin rằng kiểu tên lửa mới sẽ có tầm bắn lên tới 1.250 dặm, có thể bắn tới các đích xa như Hy Lạp, Serbia, Romania và Belarus.

Theo Lầu năm góc, Iran hiện đang phát triển một loại tên lửa nhiên liệu đặc được gọi là Ashura có tầm xa 1.250km.

Các quan chức và chuyên gia tên lửa độc lập nói rằng các cuộc bắn thử tuần trước không liên quan đến công nghệ mới hay công nghệ tăng cường, hay thậm chí các thế hệ tên lửa mới nhất trong kho vũ khí của Iran.

Tướng Obering không tranh cãi gì về những khẳng định này trong cuộc nói chuyện chớp nhoáng với các quan chức Lầu Năm góc hôm qua, nhưng những mô tả của ông về khả năng của tên lửa Iran tỏ ra đanh thép hơn những gì mà các quan chức Mỹ đã phát biểu từ trước đến nay.

Ông kết luận: “Tôi không nói chi tiết là cái gì sẽ được bắn khi nào. Đó là điều mà cộng đồng tình báo cần phải trả lời”.

Những lời buộc tội của Mỹ và các đồng minh là Tehran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân và những căng thẳng về vũ khí tên lửa của Iran đã khiến các thị trường tài chính lo lắng sẽ có một cuộc đối đầu quân sự.

Còn chính quyền Bush đã sử dụng các mối quan tâm về tên lửa Iran để thúc đẩy kế hoạch xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Cộng hoà Czech.

Tuần trước, Washington và Cộng hoà Czech đã ký thoả ước xây dựng hệ thống rađa theo dõi tên lửa trên đất Czech. Các quan chức Mỹ đang hy vọng đạt được thoả thuận xây dựng trạm tên lửa đánh chặn của hệ thống tại Ba Lan.

Nguyễn Nga
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.