Mỹ tán thành kế hoạch giải cứu với Citigroup

Mỹ tán thành kế hoạch giải cứu với Citigroup
TPO - Các nhà điểu chỉnh liên bang đã tán thành kế hoạch cơ bản nhằm bình ổn tập đoàn ngân hàng khổng lồ Citigroup, Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố.
Mỹ tán thành kế hoạch giải cứu với Citigroup ảnh 1

Tổ hợp kế hoạch là Chính phủ bảo đảm khối tài sản 306 tỷ USD trong đó có cả các khoản nợ và cổ phiếu của Citigroup; ngoài ra đầu tư trực tiếp khoảng 20 tỷ USD vào tập đoàn. 

Ngược lại, Chính phủ sẽ nhận thêm 7 tỷ USD cổ phần của Citigroup, Bộ Tài chính, FED và Công ty bảo hiềm tiền gửi Liên bang thông báo.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã bơm 25 tỷ USD cho Citigroup và 100 tỷ USD khác cho các thể chế tài chính lớn của Mỹ trong chi lần đầu kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD.

Như vậy, kế hoạch khẩn cấp này đã được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cổ phiếu của Citigroup xuống thấp sau thông tin tình trạng nợ thế chấp khó đòi.

Cổ phiếu của Citigroup đã mất 2/3 giá trị trong tuần trước, tính ra mất 87% trong năm qua và rơi vào tình trạng khó khăn, có thể kết thúc năm 2008 với con số lỗ kỷ lục 21 tỷ USD.

Trước đó, do thua lỗ và tình hình thị trường tài chính khó khăn, Citigroup đã phải sa thải tổng cộng 75.000 nhân viên. 

Ngay trong đêm thứ sáu, lãnh đạo Citigroup đã phải trình kế hoạch lên quan chức liên bang. Vòng đàm phán cuối cùng đã kết thúc rạng sáng thứ hai.

Điều đó khẳng định rằng cuộc khủng hoảng niềm tin trên thị trường tài chính cần được xoa dịu ngay bằng mọi giá ngay lúc này, nếu không thị trường tài chính sẽ tiến tục lún sâu vào khủng hoảng. 

Song kế hoạch giải cứu này có kiềm chế thị trường hay không là chưa chắc chắn. Các nhà làm chính sách đang chờ phản ứng của Wall Street khi mở cửa vào tối nay theo giờ Việt Nam. 

Tuấn Đức
Theo CNN/AP

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).