Mỹ: Tác giả truyện 'Làm thế nào để ám sát chồng' bị kết tội giết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tiểu thuyết gia người Mỹ đã bị kết tội sát hại chồng bằng 2 phát súng xuyên tim. Trước đó, nhà văn này từng viết một tác phẩm có tựa đề “Làm thế nào để ám sát chồng”.
Mỹ: Tác giả truyện 'Làm thế nào để ám sát chồng' bị kết tội giết người ảnh 1

Bà Nancy Crampton Brophy. Ảnh: AP

Nancy Crampton Brophy – 71 tuổi, một tiểu thuyết gia theo trường phái lãng mạn – đã bị tòa án ở Portland (bang Oregon) kết tội giết người cấp độ 2 trong phiên tòa hôm 25/5. Nạn nhân của Nancy là chồng của bà – Daniel Brophy (63 tuổi).

Các công tố viên cho biết Nancy đã gặp khó khăn về tài chính trước khi nổ súng bắn 2 phát xuyên tim ông Daniel vào tháng 6/2018 tại nơi ông này làm việc. Nancy bị bắt hồi tháng 9/2018 và bị giam giữ từ đó đến nay.

Nancy là tác giả của bộ tiểu thuyết có tiêu đề “Điều sai trái chưa bao giờ hợp lý đến thế”, trong đó có các cuốn “Người chồng sai trái” và “Người tình sai trái”.

Tác phẩm “Làm thế nào để ám sát chồng” của Nancy đề cập đến các phương pháp giết người khác nhau, cùng nhược điểm và ưu điểm của chúng. Ngoài ra, Nancy cũng kể câu chuyện về một người phụ nữ giết bạn tình bằng súng sau khi mua từng bộ phận của súng trong một thời gian dài.

Các công tố viên cáo buộc Nancy thực hiện một tội ác tương tự trong đời thực, mua các bộ phận của súng trong một khoảng thời gian dài trước khi lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh và bắn chết chồng. Nancy bác bỏ cáo buộc này, cho biết các bộ phận của súng được mua với sự hỗ trợ của chồng nhằm phục vụ mục đích tự vệ và nghiên cứu sáng tác tác phẩm mới.

Nancy cũng phủ nhận thông tin cho rằng khoản tiền bảo hiểm hàng trăm nghìn USD mà bà nhận được sau cái chết của ông Daniel là động cơ giết người.

Nữ nhà văn dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 13/6, và có thể phải đối mặt với mức án 25 năm tù hoặc chung thân.

Theo Sputnik, Straitstimes
MỚI - NÓNG