Mỹ sử dụng đạn uran nghèo chống IS ở Syria?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Quân đội Mỹ sử dụng đạn uran nghèo trong hai chiến lược chống lại các chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Syria vào năm 2015.

Tạp chí Foreign Policy dẫn lời đại diện Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ, ông George Zhak cho biết thông tin trên.

Theo đó, quân đội Mỹ đã sử dụng đạn uran nghèo trong hai chiến lược chống lại các chiến binh của nhóm khủng bố IS ở Syria vào năm 2015.

Đại diện Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết, 5.265 viên đạn chống thiết giáp có uran nghèo đã được bắn từ súng máy bay cường kích A-1016 vào ngày 22/11/2015. Các xe tải mà kẻ khủng bố vận chuyển dầu đã là mục đích của phi công.

“Do chiến lược quân sự ấy vài trăm xe tải bị phá hủy ở phía Đông Syria”, ông Zhak nói.

Uran nghèo là một sản phẩm phụ của uran tự nhiên, được coi là độc hại đối với cơ thể con người và dẫn đến sự phát triển của các bệnh khác nhau.

Mỹ từng sử dụng loại đạn này trong các vụ đánh bom năm 2003 tại Iraq.

Trước đây, các quan chức Mỹ từ chối việc sử dụng loại đạn uran nghèo trong các chiến lược chống lại IS ở Syria.

Hiện giới chức quân sự Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG