Mỹ sẽ vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Các môn bóng đang là điểm tựa để Mỹ vượt qua Trung Quốc
Các môn bóng đang là điểm tựa để Mỹ vượt qua Trung Quốc
TPO - Từ chỗ bị bỏ xa với cách biệt tới gần 10 HCV, lúc này đoàn Mỹ đã bứt phá để bám sát Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương.

Thực ra, việc Mỹ bị Trung Quốc bỏ xa nhưng gần bắt kịp trong giai đoạn hạ màn của Olympic Tokyo là vì nhiều môn của Mỹ phải trải qua một hành trình dài mới tới trận chung kết. Vậy nên, đây mới là giai đoạn "hái vàng" của họ, trong khi Trung Quốc không còn nhiều nội dung tranh huy chương.

Như hôm qua, Mỹ đã giành HCV bóng rổ nam 5x5 sau trận thắng khá dễ dàng trước Pháp. Rồi trước đó, xứ cờ hoa cũng đăng quang ở nội dung bóng rổ nữ 3x3.

Tấm HCV mà Kevin Durant cùng dàn sao NBA giành được đã góp phần giúp Mỹ bứt lên, áp sát Trung Quốc, từ cách biệt 6 HCV sau ngày 6/8 xuống còn 2 HCV như hôm qua 7/8. Hôm nay, trong ngày tranh tài cuối cùng của Olympic Tokyo, các môn bóng sẽ tiếp tục là điểm tựa của Mỹ. Họ có trận chung kết bóng chuyền nữ gặp Brazil, chung kết bóng rổ nữ 5x5 gặp Nhật Bản.

Mỹ sẽ vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ảnh 1

Mỹ vừa giành HCV bóng rổ nam 5x5

Cơ hội để Mỹ đoạt 2 tấm HCV ở 2 trận chung kết này là rất lớn. Ngoài ra Mỹ cũng đặt niềm tin vào chung kết boxing. Họ có Torres gặp Jalolov của Uzbekistan ở chung kết nội dung hạng nặng nam, có Davis lọt vào chung kết boxing hạng nhẹ nam.

Trong khi đó, Trung Quốc gần như đã hết nội dung sở trường. Họ chỉ còn 1 trận chung kết quyền Anh nữ với kỳ vọng đặt vào tay đấm Li Qian. Bên cạnh đó là môn thể dục nghệ thuật.

Như vậy, Trung Quốc chỉ có thể nâng tổng số HCV tại Olympic Tokyo lên tối đa 40, trong khi Mỹ hoàn toàn có thể cán mốc 40 HCV, đồng thời sẽ xếp trên đối thủ nhờ hơn về tổng số huy chương. Nên nhớ, Mỹ đang vượt trội Trung Quốc ở số huy chương bạc và đồng.

Mỹ sẽ vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ảnh 2
MỚI - NÓNG