Mỹ sẽ vỡ nợ?

Tổng thống Obama đang mong đảng viên Cộng hòa và Dân chủ thống nhất cách thức giảm thâm hụt ngân sách và nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ
Tổng thống Obama đang mong đảng viên Cộng hòa và Dân chủ thống nhất cách thức giảm thâm hụt ngân sách và nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ
TP - Nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc hội nước này không thỏa hiệp về vấn đề ngân sách, tăng mức nợ công thì nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ phải tuyên bố vỡ nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế toàn cầu.

> Ông Obama khó tái đắc cử tổng thống Mỹ?

Tổng thống Obama đang mong đảng viên Cộng hòa và Dân chủ thống nhất cách thức giảm thâm hụt ngân sách và nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ
Tổng thống Obama đang mong đảng viên Cộng hòa và Dân chủ thống nhất cách thức giảm thâm hụt ngân sách và nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ.
 

Chưa đầy hai giờ sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về trần nợ công, Thượng viện Mỹ tối 29-7 bác bỏ dự luật do Chủ tịch Hạ viện John Boehner đề xuất nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ. Hầu hết thành viên Thượng viện cho rằng, kế hoạch của Hạ viện sẽ cản trở sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ đang rất mong manh.

Nhiều tuần qua, tại Mỹ diễn ra những cuộc tranh luận gay gắt giữa một bên là Tổng thống Obama cùng đảng Dân chủ cầm quyền và một bên là Quốc hội cùng nhiều thành viên đảng Cộng hoà đối lập. Hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ngân sách và vấn đề tăng mức nợ công hiện lên tới 14.300 tỷ USD.

Nhưng người Mỹ vốn có thói quen biến bất kỳ sự kiện nào, ngay cả nguy cơ vỡ nợ của mình, thành một show diễn ngoạn mục. Tối 25-7, truyền hình Mỹ đột ngột dừng phát chương trình thường lệ để nhường 15 phút cho ông Obama đọc bài phát biểu khẩn cấp gửi dân chúng Mỹ. Sau vài câu mở đầu thấm đượm tinh thần ái quốc, ông Obama chuyển sang thực chất vấn đề.

Ông tuyên bố, nếu Quốc hội không chịu nhượng bộ, không cho phép nâng mức nợ công thì nước Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Theo lời ông, thời điểm đó rất gần, chỉ đến hết ngày 2-8 là cùng. Ông nói rằng, nếu nguy cơ đó biến thành hiện thực thì đảng Cộng hoà sẽ là thủ phạm gây ra cuộc Đại Suy thoái thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Ngay sau đó, cũng trên truyền hình, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đại diện cho đảng Cộng hoà lên tiếng đáp trả. Ông Boehner chỉ cần 5 phút để trút toàn bộ trách nhiệm về nguy cơ vỡ nợ cho Tổng thống. Đồng thời, ông trình bày kế hoạch giải cứu nền kinh tế Mỹ của đảng Cộng hoà. Đó là giảm thâm hụt ngân sách 3.000 tỷ USD trong vòng 10 năm và nâng mức nợ công thêm 1.000 tỷ USD trong năm nay và thêm 1.400 tỷ USD trong năm sau.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đề nghị giảm chi phí ngân sách 3.000 tỷ USD và tăng mức nợ công thêm 2.400 tỷ USD nhưng chỉ tăng một lần cho năm 2012. Như vậy, xét về tổng thể, kế hoạch của hai bên chẳng khác nhau là mấy. Nhưng cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn. Giữa tuần qua, Tổng thống Obama đe doạ sẽ phủ quyết dự luật do đảng Cộng hoà đề nghị.

Giải cứu đại tướng

Hầu hết chuyên gia trên thế giới không tin Mỹ vỡ nợ vì họ cho rằng, chẳng qua, lúc này hai đảng Cộng hoà và Dân chủ không thể nhượng bộ nhau mà thôi. Vấn đề là ở chỗ những cuộc tranh luận giữa hai đảng đã chuyển từ bình diện kinh tế sang bình diện chính trị, nhằm vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Vào năm trước bầu cử, không ai dám tự cho phép mình gây ra một “thú vui xa xỉ” là vỡ nợ.

Hơn nữa, thế giới ràng buộc quá chặt chẽ với Mỹ. Nếu đồng dollar Mỹ sụp đổ thì đấy sẽ là thảm hoạ không chỉ đối với kinh tế Mỹ. Đồng tiền nào sẽ thay thế đồng dollar Mỹ? Đồng tiền mạnh thứ hai thế giới - đồng euro - cũng đang trong tình trạng khủng hoảng không kém.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Christine Lagarde, mới đây cảnh báo: “Việc Mỹ vỡ nợ sẽ là một biến cố cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà cả đối với nền kinh tế toàn cầu”.

Các nhà bình luận nói rằng, thế giới đang chứng kiến một show diễn ngoạn mục, hồi hộp của người Mỹ; vào những giây phút cuối cùng, thể nào cũng xuất hiện một nhân vật anh hùng nào đó ra tay giải cứu thế giới.

Vũ Việt
Theo Komsomolskaya Pravda

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.