Mỹ sẽ đáp trả toàn lực nếu Nga khai hoả vào lãnh thổ NATO, dù chỉ vô tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Nga rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đáp trả toàn lực nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của khối, dù là cố ý hay vô tình.
Mỹ sẽ đáp trả toàn lực nếu Nga khai hoả vào lãnh thổ NATO, dù chỉ vô tình ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trong chương trình “Face the Nation” của kênh CBS tối 13/3, Cố vấn Sullivan cho biết: “Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rõ rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh để bảo vệ từng tấc đất trên lãnh thổ NATO.”

Theo ông Sullivan, “nếu có một cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ NATO thì Điều 5 sẽ được kích hoạt, và chúng tôi sẽ dùng tổng lực của liên minh để đáp trả”.

Khi được hỏi liệu NATO có “dồn toàn lực” chống lại Nga nếu đó là hành động vô tình, ông Sullivan đáp: “Những gì tôi muốn nói là nếu Nga tấn công, khai hoả, bắn vào lãnh thổ NATO, thì liên minh sẽ đáp trả”.

Tuyên bố của ông Sullivan được đưa ra sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc không kích bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào thao trường Yavoriv (phía Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan 16km) hôm 13/3.

Kiev cho biết 35 người đã thiệt mạng và 130 người khác bị thương vì vụ tấn công. Trong khi đó, quân đội Nga tuyên bố “khoảng 180 chiến binh nước ngoài” đã bị tiêu diệt. Ukraine bác bỏ thông tin này.

Phản ứng sau vụ tấn công của Nga, chính quyền Ba Lan kêu gọi NATO đưa thêm quân và thiết bị đến biên giới với Ukraine để răn đe Mátxcơva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo NATO rằng các thành viên của liên minh "có khả năng bị Nga tấn công" nếu khối này không áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine.

Trước đó vài ngày, hôm 10/3, một máy bay không người lái do thám nghi bay từ Ukraine đã rơi xuống thủ đô Zagreb của Croatia sau khi tự do bay qua không phận Romania, Hungary và Croatia suốt 50 phút mà không bị đánh chặn.

Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng chính quyền Croatia sau đó đã lên tiếng chỉ trích NATO vì phản ứng chậm. Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc phóng máy bay không người lái về phía không phận NATO.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.