Mỹ sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga để giúp Ukraine đàm phán hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và các đồng minh đang làm mọi cách để giúp củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán hòa bình với Nga.
Mỹ sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga để giúp Ukraine đàm phán hòa bình ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã “bật đèn xanh” để Ukraine đưa điều khoản giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Nga vào đàm phán hòa bình. Ông Blinken khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng hỗ trợ Ukraine để chấm dứt chiến sự.

“Chúng tôi sẽ xem xét những gì mà Ukraine đang làm và những gì họ muốn làm. Nếu họ muốn chấm dứt xung đột, thậm chí bằng cách đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thì tất nhiên chúng tôi sẽ tạo điều kiện”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không kéo dài vô thời hạn. Ông không đồng tình với nhận định của người dẫn chương trình Chuck Todd, rằng “bây giờ không phải là lúc để đàm phán nhượng bộ với Nga”. Ông khẳng định việc kết thúc xung đột sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ukraine.

Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2, với mục đích “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” Ukraine.

Từ đó đến nay, Kiev và Mátxcơva đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày càng căng thẳng do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Mátxcơva.

Phái đoàn Nga cho biết Ukraine đã đồng ý trở nên trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, không tham gia liên minh quân sự và không cho nước ngoài mở căn cứ quân sự. Nhưng về vấn đề bán đảo Crimea và hai khu vực mà lực lượng ly khai kiểm soát ở vùng Donbas, hai bên chưa đạt được tiến triển.

Theo RT
MỚI - NÓNG