Mỹ sẵn sàng hỗ trợ VN trong lĩnh vực y tế

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ VN trong lĩnh vực y tế
Tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Alếch Ada ngày 21/6 tại Oasinhtơn, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Chí Liêm đã đề nghị Mỹ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực sau :

Thứ trưởng Bộ Y tế Mỹ Alếch Ada khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về tài chính và kỹ thuật trong các lĩnh vực phục hồi chức năng, đặc biệt là cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, và giúp Việt Nam mở rộng chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, nhằm giải quyết vấn đề người tàn tật ở Việt Nam

Phía Việt Nam cũng đề nghị Mỹ hợp tác nghiên cứu sự biến đổi của virút cúm gia cầm, cơ chế lây nguồn bệnh, xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét nghiệm và điều trị, hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch sẵn sàng đối phó với đại dịch.

Thứ trưởng Alếch Ada bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu nghiên cứu phát triển vắcxin phòng cúm cho người để có thể sản xuất vắcxin an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 22/6 tại Oasinhtơn, Thứ trưởng Trần Chí Liêm cũng đã có cuộc thảo luận với Điều phối viên về HIV/AIDS toàn cầu của Mỹ Renđơn Tôbiát và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Maicơn Mơrin về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Thứ trưởng Trần Chí Liêm đã cảm ơn Chính phủ Mỹ chọn Việt Nam là một trong 15 nước được nhận viện trợ từ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp cho công tác phòng chống HIV/AIDS toàn cầu (PEPFAR) của Tổng thống Mỹ George Bush, đồng thời kiến nghị xây dựng hiệp định khung giữa hai bên để làm cơ sở cho việc triển khai thuận lợi và có hiệu quả PEPFAR tại Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch và cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động của chương trình, tăng đầu tư cho các dự án, tăng hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm và đào tạo nâng cao khả năng xét nghiệm và điều trị, cũng như năng lực điều phối và quản lý chương trình.

Ông Tôbiát ghi nhận những đề xuất của phía Việt Nam và đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận về những vấn đề cụ thể này trong tương lai.

MỚI - NÓNG