Mỹ sẵn sàng đàm phán sau vụ Jerusalem, Palestine ‘không chào đón’

TPO - Sau tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Donald Trump, dường như Washington đang sẵn sàng tương tác với Palestine. Tuy nhiên, chính quyền Abbas có vẻ không mấy mặn mà.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Chính quyền Dân tộc Palestine, cũng như Ai Cập và Israel, dự kiến vào nửa cuối tháng 12, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có một cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào ngày 5/12, Nhà Trắng cảnh báo, nhiều khả năng cuộc đối thoại này sẽ bị hủy bỏ.

BBC dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Pence vẫn có ý định gặp lãnh đạo Abbas của Palestine, đồng thời bày tỏ, bất kỳ quyết định rút khỏi cuộc họp nào cũng có thể gây phản tác dụng.

Ông Abbas vẫn chưa bình luận về nhận định mới nhất của ông Pence. Tuy nhiên, Jibril Rajoub, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Fatah, tuyên bố, ông Pence “không được chào đón” tại Chính quyền Dân tộc Palestine.

Tổng thống Palestine cũng từng nhấn mạnh, quyết định của ông Trump có nghĩa là Mỹ từ bỏ bất kỳ vai trò nào trong việc hòa giải xung đột Ả Rập-Israel.

Trong khi đó, người Palestine nói riêng, và người Hồi giáo nói chung, thể hiện sự phản đối bằng cách trực tiếp nhất: Đổ ra đường biểu tình.

Mỹ sẵn sàng đàm phán sau vụ Jerusalem, Palestine ‘không chào đón’ ảnh 2 Quân đội Israel ném hơi cay vào đoàn người biểu tình Palestine ở khu vực gần khu định cư của người Do Thái ở Beit El, gần thành phố Ramallah của Bờ Tây, vào ngày 7/12. Ảnh: Reuters

Nhiều cuộc biểu tình quần chúng nổ ra khắp Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza. Cảnh sát Israel đã triển khai quân tiếp viện trong và xung quanh thành cổ Jerusalem trước lễ cầu nguyện vào thứ Sáu (8/12).

Các cuộc biểu tình liên đới cũng diễn ra ở Trung Đông và nhiều quốc gia Hồi giáo. Ở Malaysia, hơn 1.000 người Hồi giáo đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur.

Thậm chí, ngay trong lòng nước Mỹ, cộng đồng người Hồi giáo cũng mang theo lá cờ Palestine khổng lồ, diễu hành khắp các đường phố khu vực Loop, Chicago để cho thấy sự phản đối, giận dữ.

Mỹ sẵn sàng đàm phán sau vụ Jerusalem, Palestine ‘không chào đón’ ảnh 3

 Đoàn người biểu tình phản đối quyết định của ông Trump tại Chicago, Mỹ. Ảnh: AP

Mỹ sẵn sàng đàm phán sau vụ Jerusalem, Palestine ‘không chào đón’ ảnh 4

Hơn 1.000 người Hồi giáo bày tỏ sự phản đối trước Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur. Ảnh: AP

Mỹ sẵn sàng đàm phán sau vụ Jerusalem, Palestine ‘không chào đón’ ảnh 5

Lực lượng cảnh sát làm hàng rào chắn người biểu tình quá khích ở Malaysia. Ảnh: AP

Theo Theo Sputnik, AP
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.