Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè

TPO - Một nhóm các cô gái trẻ đẹp ở Giang Tô (Trung Quốc) đã khoác lên mình bộ y phục cung đình thời nhà Đường và rủ nhau lên núi hái chè trong sương sớm.
Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 1 Những hình ảnh này được chụp tại một đồi chè thuộc khu danh thắng hồ Tianmu (Giang Tô, Trung Quốc) vào sáng sớm ngày hôm qua, 30/3.
Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 2

Trong ảnh là các thiếu nữ xinh đẹp đứng hái lá chè non trong bộ y phục cung đình thời nhà Đường.    

Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 3

  Những bộ y phục vừa quý phái, vừa thướt tha nhưng cũng giúp các thiếu nữ khoe trọn nét xuân mơn mởn trên đồi chè xanh mát mắt.

Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 4
Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 5

  Được biết, đây là hoạt động được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền và quảng bá cho văn hóa uống trà.

Mỹ nữ Trung Quốc diện y phục cung đình lên núi hái chè ảnh 6

  Các cô gái này không chỉ “biểu diễn” hái chè mà còn tiến hành pha chế trà từ lá chè tươi.

Theo Theo ECNS
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.