Mỹ nói Nga đã tập hợp đủ lực lượng để tấn công toàn diện Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/2, Nhà Trắng cảnh báo rằng Nga đã tập hợp đủ lực lượng gần biên giới Ukraine để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, đồng thời thúc giục tất cả công dân Mỹ rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ.
Mỹ nói Nga đã tập hợp đủ lực lượng để tấn công toàn diện Ukraine ảnh 1

Maxar công bố ảnh vệ tinh thương mại để khẳng định Nga tập hợp lực lượng ở căn cứ không quân Oktyabrskoye trên bán đảo Crimea ngày 10/2

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullian nói rằng cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra vào bất kỳ ngày nào và bắt đầu bằng một cuộc không kích.

Ông cho biết tình báo Mỹ tin rằng một cuộc tiến quân nhanh chóng vào Kiev là khả năng có thể xảy ra, và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể hạ lệnh tấn công trước khi Olympic Bắc Kinh bế mạc vào ngày 20/2.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu ông Putin đã đưa ra mệnh lệnh đó một cách chắc chắn hay không, ông Sullivan nói với báo chí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm trong ngày 12/2, một quan chức Nhà Trắng và hãng tin Nga RIA cho biết. Tass đưa tin ông Putin cũng sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cùng ngày.

Bốn quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington sẽ đưa thêm 3.000 quân đến Ba Lan trong những ngày tới để nỗ lực trấn an các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngoài ra còn có 8.500 binh lính đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao, có thể được điều sang châu Âu nếu cần.

Trước đó, ảnh vệ tinh thương mại từ một công ty Mỹ cho thấy Nga điều thêm lực lượng mới đến nhiều khu vực gần biên giới.

Sau khi nói với NBC News rằng mọi thứ ở Ukraine “có thể trở nên điên rồ rất nhanh chóng”, ông Biden có cuộc điện đàm với lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Ba Lan, Romania, cùng với những người đứng đầu NATO và Liên minh cháu Âu (EU).

Các lãnh đạo bày tỏ quan ngại về việc Nga tập hợp lực lượng, bày tỏ mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao và đồng ý phối hợp để đối phó với Mátxcơva, bao gồm việc tạo ra “những hậu quả quy mô lớn và gây tổn thất kinh tế nặng nề” nếu Nga chọn giải pháp quân sự, Nhà Trắng cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây, với sự hỗ trợ của báo chí, đang lan truyền thông tin giả mạo nhằm phân tán chú ý khỏi những hành động gây hấn của chính mình.

Nhật Bản, Latvia, Na Uy và Hà Lan đều đã khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Israel cho biết sẽ sơ tán thân nhân của các nhân viên đại sứ quán.

Trong khi đó, Mátxcơva nói rằng câu trả lời mà họ nhận được từ EU và NATO để phản hồi những yêu cầu an ninh mà Nga đưa ra thể hiện sự “thiếu tôn trọng”.

Ông Biden đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia suốt đêm, một nguồn tin nắm được tình hình tiết lộ. Giới chức Mỹ tin rằng cuộc khủng hoảng có thể lên đến cực độ, khi Nga ngày càng phát biểu cứng rắn, 6 tàu chiến của Nga đang vào Biển Đen tập trận và sẽ có thêm binh lính Nga sang Belarus.

Những diễn biến đó khiến thị trường chứng khoán đi xuống, với chỉ số S&P 500 giảm 1,9%, trong khi giá vàng và giá dầu đều tăng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.