Mỹ - Nhật - Hàn tập trận hải quân

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận hải quân
TPO – Trong ngày hôm nay và ngày mai (8-8 và 9-8), hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức đợt tập trận chung ở ngoài khơi đảo Hawaii.

> Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận chung

Tàu tuần dương của Mỹ tham gia tập trận hải quân. Ảnh: Wiki Media
Tàu tuần dương của Mỹ tham gia tập trận hải quân. Ảnh: Wiki Media.

Theo các nguồn tin, hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Mỹ cùng hải quân hai nước Nhật – Hàn sẽ tổ chức những bài tập tìm kiếm, cứu nạn và chống cướp biển trên khu vực ngoài khơi đảo Hawaii.

Mỹ còn huy động cả lực lượng cảnh sát biển tham gia đợt tập trận này. Các loại tàu tuần dương tên lửa USS Port Royal, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Chafee, tàu chở hàng USND Matthew Perry… của Mỹ được huy động để phục vụ cho đợt tập trận của ba nước.

Đợt tập trận lần này diễn ra sau khi cuộc tập trận đa quốc gia tại Thái Bình Dương RIMPAC 2012 kết thúc hôm 3-8. Cả lực lượng của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã tham gia đợt tập trận quy mô này.

Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) cho rằng các cuộc tập trận này sẽ giúp các quốc gia phối hợp làm việc tốt hơn, đồng thời tăng cường được khả năng hoạt động trên biển.

Nguyễn Thủy
Theo Japan Today, AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.