Mỹ nhân ‘Thiên Long Bát Bộ’ gây tranh cãi khi được phong hàm giáo sư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin Trần Hảo là giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Vài ngày trước, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên thông tin Trần Hảo là giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương – “cái nôi” đào tạo ra nhiều minh tinh điện ảnh, truyền hình châu Á như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đặng Siêu, Đồng Lệ Á, Lưu Hạo Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ…

Sau đó, một số dân mạng đã tìm kiếm trên trang web chính thức của ngôi trường danh tiếng ở Bắc Kinh và phát hiện tên của Trần Hảo xuất hiện ở cột “Khoa Diễn xuất – Giáo sư”.

Mỹ nhân ‘Thiên Long Bát Bộ’ gây tranh cãi khi được phong hàm giáo sư ảnh 1

Trần Hảo gây xôn xao dư luận vì có tên trong danh sách giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương.

Thông tin này làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng. Mọi người đặt câu hỏi, Trần Hảo hoàn toàn đủ tư cách trở thành giảng viên về diễn xuất nhưng liệu cô có đạt tiêu chuẩn để được phong hàm giáo sư hay không?

Đầu tiên, khi xét lý lịch của mỹ nhân “Thiên Long Bát Bộ” trên trang web của Học viện Hí kịch Trung ương, cô chỉ có kinh nghiệm, quá trình tu dưỡng chuyên môn, các giải thưởng đạt được trong quá trình hoạt động nghệ thuật trước đó, không hề có nghiên cứu khoa học hay bài báo công khai về chuyên môn nào.

So sánh với hồ sơ của một số giáo sư khác trong Khoa Diễn xuất, lý lịch của họ đều “dài” hơn hẳn Trần Hảo, với quá trình giảng dạy đại học, quá trình giảng dạy sau đại học, hướng dẫn giảng dạy và thực hành, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp ở nước ngoài, có ít nhất 10 bài báo, công trình nghiên cứu khoa học.

Một vấn đề khác là các giải thưởng của Trần Hảo đều có lúc cô còn làm diễn viên, ngoài ra không tìm thấy bất kỳ thành tích về giảng dạy nào. Hơn thế, người đẹp sinh năm 1979 cũng không giành được nhiều giải thưởng và chất lượng giải thưởng cũng không, hầu hết là giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”.

Nếu đặt lên bàn cân với Tưởng Văn Lệ, chỉ có chức danh Phó Giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương, Trần Hảo còn kém xa. Về khả năng diễn xuất, Tưởng Văn Lệ được giới chuyên môn đánh giá cao khi từng giành ngôi Thị hậu của các giải thưởng lớn như Kim Kê, Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan.

Ngoài ra, Tưởng Văn Lệ còn nhận được nhiều giải thưởng với tư cách đạo diễn. Về kinh nghiệm giảng dạy, Tưởng Văn Lệ bắt đầu trở thành giảng viên của Học viện Hí kịch Trung ương từ năm 2010, còn Trần Hảo vào nghề muộn hơn 3 năm.

Mỹ nhân ‘Thiên Long Bát Bộ’ gây tranh cãi khi được phong hàm giáo sư ảnh 2

Trần Hảo bị đánh giá không đủ tiêu chuẩn làm giáo sư.

Trong lúc dư luận đang sục sôi, Học viện Hí kịch Trung ương đã có động thái đính chính thông tin trên trang web chính thức vào ngày 22/6. Theo đó, Trần Hảo bị xóa tên khỏi mục Giáo sư, đổi thành “Diễn viên cấp một quốc gia”. Tưởng Văn Lệ cũng không còn tên trong cột Phó Giáo sư, mà trở thành “Diễn viên cấp hai quốc gia”.

Tuy vậy, dân mạng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, liên tục yêu cầu Trần Hảo và Học viện Hí kịch Trung ương giải thích rõ sự việc.

Trần Hảo (SN 1979) là nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu Trung Quốc. Cô tốt nghiệp đại học và cao học tại Học viện Hí kịch Trung ương. Cô được khán giả châu Á, bao gồm Việt Nam, yêu thích qua các vai diễn trong “Thiên Long Bát Bộ 2003”, “Như Ý Cát Tường”, “Lý Vệ làm quan”, “Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa”… Cô được mệnh danh là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Về đời tư tháng 12/2009, Trần Hảo bị đồn đã kết hôn với chuyên gia ngân hàng người Hong Kong Lưu Hải Phong, Tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của công ty KKR & Co.LP. Đến tháng 11/2011, đoàn làm phim “Tam quốc diễn nghĩa” lần đầu xác nhận Trần Hảo đã kết hôn. Trần Hảo sinh cho Lưu Khải Phong hai con. Sau khi kết hôn, Trần Hảo giải nghệ, chỉ tập trung vào công việc giảng dạy. Theo QQ, Trần Hảo đi dạy vì sự tận tâm với nghề, bởi mức lương cô nhận được chỉ khoảng 10.000 nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng).

Mỹ nhân ‘Thiên Long Bát Bộ’ gây tranh cãi khi được phong hàm giáo sư ảnh 3

Trần Hảo giản dị trong vai trò giảng viên diễn xuất.

Theo QQ, 163
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.