Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo

Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo
TPO - Mỹ nhân người Brazil Raquel Benetti khiến người hâm mộ thích thú khi thực hiện thử thách vừa tâng bóng vừa cởi áo.
 

Người đẹp 29 tuổi Raquel Benetti là VĐV tâng bóng biểu diễn nổi tiếng trên thế giới. Cô từng có 3 năm thi đấu cho đội U20 nữ Corinthians Paulista (Brazil).

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm, Benetti có lượng người hâm mộ không kém cạnh những ngôi sao màn bạc thế giới. Năm 2016, Benetti từng gây sốt với màn tâng bóng điệu nghệ trong bộ trang phục nóng bỏng váy ngắn và giày cao gót.

Mới đây, Raquel tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ, đặc biệt là các cánh mày râu khi đăng đoạn video ngắn thực hiện thử thách vừa tâng bóng vừa cởi áo trong khoảng thời gian cách ly tại nhà vì COVID-19.

Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo ảnh 1
Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo ảnh 2
Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo ảnh 3

Trong video, Raquel phô diễn kỹ năng tâng bóng bằng đầu điêu luyện không kém gì các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, đồng thời khéo léo cởi chiếc áo đang mặc để khoe trọn body quyến rũ của mình. 

Ngay lập tức đoạn video tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội và nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, thích cũng như bình luận từ cộng đồng mạng.

Thử thách “tâng bóng cởi đồ” của Raquel tạo nên trào lưu mới, với sự tham gia của rất nhiều người hâm mộ và cả giới cầu thủ. Tiền vệ M.U Nemanja Matic cũng đã dễ dàng vượt qua thử thách này sau đó.

Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo ảnh 4
Mỹ nhân Brazil gây sốt '1.000 độ' với thử thách tâng bóng cởi áo ảnh 5
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.