‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Điều đó khiến khán giả cho rằng nữ ca sĩ 'lui về ở ẩn'. Tuy nhiên, cô cho biết điều này đến từ một lý do khác.

Giang Hồng Ngọc sinh năm 1989 ở TP. HCM, được biết đến là ca sĩ có giọng hát nội lực, kỹ thuật điêu luyện và nhiều màu sắc trong âm nhạc. Với giọng hát đẹp và ngoại hình sáng sân khấu, Giang Hồng Ngọc bước vào con đường ca hát từ năm 16 tuổi, với giải Tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 1

Năm 2014, cô tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn và giành Quán quân. Liên tiếp sau đó, Giang Hồng Ngọc đoạt Á quân chương trình The remix mùa đầu tiên, Quán quân cuộc thi Trữ tình và Bolero mùa đầu tiên và được mời làm huấn luyện viên của Thần tượng bolero 2019 cùng nhiều chương trình thực tế khác. Những năm gần đây, Giang Hồng Ngọc dành nhiều thời gian cho gia đình. Sau khi kết hôn, cô sinh bé trai, đặt tên ở nhà là Cà Rốt. Hiện con trai của Giang Hồng Ngọc đã 4 tuổi.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 2

Thời gian qua, Giang Hồng Ngọc khá im ắng trên truyền thông. Sau khi kết hôn và sinh con, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi ra mắt sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến nhiều người tò mò, đồn đoán về sự “thoắt ẩn thoắt hiện” của nữ ca sĩ. Chia sẻ về vấn đề này, giọng ca sinh năm 1989 cho biết thời gian qua, cô vẫn đều đặn đi hát phòng trà, sự kiện, chương trình… Tuy nhiên, với “tính cách hướng nội”, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 3

“Trước nay, Ngọc quan niệm rằng khi nào có sản phẩm muốn giới thiệu đến mọi người thì mình mới cần xuất hiện nhiều hơn. Giờ đây, được sự động viên của khán giả và các fan, Ngọc quyết tâm thay đổi, cố gắng xuất hiện nhiều hơn để được gần gũi hơn với mọi người, để mọi người còn biết được những hoạt động của mình như thế nào chứ không phải cứ lúc ẩn lúc hiện như trước”, cô nói.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 4

Giang Hồng Ngọc cho biết, cũng vì “tính cách hướng nội” nên nhiều năm qua, cô chỉ đi hát rồi lủi thủi về nhà, hiếm khi tụ tập bên ngoài. “Điều này có mặt tốt, cũng có mặt chưa tốt. Nghĩ tích cực là nhờ vậy mà suốt nhiều năm qua, Ngọc hiếm khi vướng thị phi, ồn ào. Tuy nhiên, cũng bởi “hướng nội” quá mà Ngọc bị trách là có phần xa cách với khán giả, với mọi người”, ca sĩ chia sẻ.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 5

Từng được mệnh danh là ca sĩ “thi đâu đậu đó” với “gia tài” rất nhiều thưởng âm nhạc, từ Á quân cho đến Quán quân nhưng hơn 10 năm sự nghiệp của Giang Hồng Ngọc lại không có nhiều dấu ấn nổi bật giúp tên tuổi của cô bật lên và vụt sáng. Thậm chí, nhiều khán giả tiếc cho cô, vừa có nhan sắc, vừa có tài năng nhưng tên tuổi, độ tỏa sáng lại chưa tương xứng.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 6

Trước những ý kiến so sánh, cho rằng một số ca sĩ hiện nay không được đánh giá cao về giọng hát nhưng lại nổi tiếng hơn, xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Giang Hồng Ngọc thừa nhận cô còn thiếu chút may mắn. Dù làm việc cật lực nhưng nữ ca sĩ lại không có một ê kíp đủ mạnh để giúp tên tuổi của cô được rực sáng hơn.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 7

Bao năm qua, giọng ca gốc Sài Gòn đều tự mình làm hết mọi việc. Cô nhận ra rằng, không phải có tài năng hay giọng hát hay là được mà cần phải có ê kíp đồng hành và hỗ trợ để mình có thể tập trung hết mình cho âm nhạc. Giờ là lúc nữ ca sĩ mong muốn trở lại mạnh mẽ hơn, để âm nhạc của mình được lan tỏa rộng rãi hơn.

‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc tự nhận là 'ca sĩ hướng nội', tiết lộ lý do hiếm khi vướng thị phi ảnh 8

Ở tuổi 34, Giang Hồng Ngọc cho thấy sự thay đổi lớn trong cuộc sống lẫn trong âm nhạc. Từ một cô gái chập chững vào nghề với hai bàn tay trắng, giọng ca sinh năm 1989 miệt mài phấn đấu suốt nhiều năm qua để đến gần với khán giả và chạm tới những mốc son thành công. Sắp tới đây, “giọng ca hướng nội” sẽ có sự “lột xác” mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Cô cũng cho biết đang chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm