Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh

Từng giành ngôi Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia tại Trung Quốc vào năm 2012, một người mẫu đột nhiên từ bỏ sàn thời trang để trở thành võ sĩ quyền Anh.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 1 Gu Yijing là một cô gái chào đời vào năm 1989 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 2 Với ngoại hình khá chuẩn và khuôn mặt khả ái, Gu từng làm người mẫu.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 3 Cô đoạt ngôi cao thứ hai trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất Trung Quốc 2014, cuộc thi nhằm tăng ý thức của công chúng đối với hoạt động bảo vệ môi trường.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 4 Rồi một ngày, Gu tình cờ bén duyên với môn đấm bốc.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 5 Sau một lần tập thử, Gu thấy thích bộ môn thể thao này nên cô quyết định tập luyện tích cực
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 6 Á hậu tâm sự rằng quá trình tập đấm bốc giúp cô cảm thấy tự tin về bản thân hơn.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 7 "Đấm bốc cũng là cách giúp tôi xả căng thẳng một cách hiệu quả", cô khẳng định.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 8 Hiện tại Gu đang tham gia chương trình tập luyện với cường độ cao trong 3 tháng. Trong thời gian đó cô không trình diễn thời trang.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 9 Nữ võ sĩ tập các đòn với huấn luyện viên.
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh ảnh 10 Võ sĩ 26 tuổi sẽ tham dự Brawl on the Bund - giải vô địch quyền Anh diễn ra hàng năm tại Thượng Hải để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.