Mỹ ‘ngao ngán’ trước lời cảm ơn bất ngờ của Trump đến Putin

Tổng thống Mỹ lại tiếp tục nhận chỉ trích vì "vạ miệng". Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ lại tiếp tục nhận chỉ trích vì "vạ miệng". Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Donald Trump lại khiến dư luận trong nước “dậy sóng” khi bất ngờ cảm ơn người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì đã sa thải hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ tại Moscow.

“Tôi rất biết ơn khi ông ấy (Putin) đã sa thải một số lượng lớn nhân viên bởi vì bây giờ chúng tôi có quỹ lương thu hẹp hơn. Không có lý do phù hợp nào để họ quay trở lại công việc cũ và chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền”, ông Trump bất ngờ bình luận trước phóng viên vào hôm thứ Năm (10/8) trong kỳ nghỉ lại câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey.

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Moscow đến ngày 1/9. Quyết định của chủ nhân Điện Kremlin là động thái đầu tiên của chính phủ Nga đáp trả dự luật trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, thời điểm đó đã được Hạ và Thượng viện Mỹ thông qua.

Phát ngôn của ông Trump cho thấy quan điểm không đồng nhất trong nội bộ nước Mỹ, bởi trước đó đại diện Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng phản đối quyết sách của Moscow.

“Quyết định của Nga hết sức phi lý. Chúng tôi đang đánh giá mức độ ảnh hưởng của động thái trên và sẽ có phản ứng tương thích”, Sputnik dẫn lời quan chức Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ không có phản ứng ngay lập tức đối với bình luận của ông Trump. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng đã phải nhận “bão” chỉ trích từ hàng loạt quan chức đương nhiệm và về hưu.

Nicholas Burns, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, gọi phát ngôn của ông Trump là “kỳ cục”.

“Nếu ông ấy nói đùa, ông ấy nên khéo léo hơn. Một vị tổng thống không bao giờ bảo vệ việc trục xuất các nhà ngoại giao của chúng ta”, ông Burns, hiện là giáo sư của Trường Chính trị John F. Kennedy - Đại học Harvard, phê bình.

Trong khi một nhà ngoại giao kỳ cựu từng làm việc ở Nga, yêu cầu giấu tên, dùng cụm từ “bàng hoàng và sửng sốt” khi mô tả phản ứng tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bà Heather Conley, từng là Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2001-2005, nhấn mạnh, hành động trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ của Nga là bất thường và “rất khó có thể chấp nhận việc ngài Tổng thống xem quyết định đó theo hướng tích cực dưới bất kỳ cách nhìn nhận nào”.

Trump đang thể hiện sự bất mãn?

Có thể thấy rõ, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn miễn cưỡng khi ký thông qua dự luật trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên.

Về cơ bản, ký vào dự luật đối với ông Trump là việc làm “cực chẳng đã” bởi trong trường hợp Tổng thống Mỹ không đồng ý, Quốc hội có quyền bác bỏ quyết định của ông. Chưa kể, ông phải đối mặt với áp lực từ dư luận trong bối cảnh các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và có khả năng thông đồng với chiến dịch của Trump đang diễn ra.

Thời điểm dự luật này vừa được đề xuất, ông Trump đã luôn tỏ thái độ phản đối, cho rằng điều này sẽ gây bất lợi cho tiến trình cải thiện quan hệ Nga-Mỹ mà ông đặt ra từ chiến dịch tranh cử.

Thậm chí, sau khi ký, ông Trump vẫn thể hiện quan ngại, cho rằng dự luật này “thiếu sót nghiêm trọng” khi làm giảm cơ hội đàm phán về các biện pháp trừng phạt nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Trong chiến dịch tranh cử và cả khi đã trở thành Tổng thống Mỹ, Trump liên tục kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga, từ chối chỉ trích Putin và chối bỏ các kết luận của các cơ quan tình báo về Nga.

Tuy nhiên, lập trường của Trump và Quốc hội Mỹ trái ngược nhau. Rõ ràng, trong cuộc chiến này, Tổng thống Mỹ phải chịu nhượng bộ, nhưng không hề cam tâm.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.