Mỹ - Nga bất đồng sâu sắc về lá chắn tên lửa

Mỹ - Nga bất đồng sâu sắc về lá chắn tên lửa
TP - Trước khi vào đàm phán với người đồng nhiệm Mỹ tại Maxcơva hôm 22/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Igor Ivanov thừa nhận hai bên còn bất đồng và hiểu lầm nhau về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh.
Mỹ - Nga bất đồng sâu sắc về lá chắn tên lửa ảnh 1
Tư lệnh tên lửa chiến lược Nga Nikolai Solovtsov

Ngày 22/2, các cố vấn an ninh quốc gia Nga, Mỹ đã gặp nhau tại Maxcơva để tìm cách làm dịu căng thẳng về dự án triển khai lá chắn tên lửa của NATO tại Ba Lan và CH Séc.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley và người đồng nhiệm Nga Igor Ivanov xác nhận việc hai nước vẫn còn bất đồng trong các mối quan hệ song phương ngày một căng thẳng nhưng vẫn cam kết làm việc cùng nhau để tìm tiếng nói chung.

Quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Nga công khai phản đối việc NATO mở rộng sang phía Đông tiến sát biên giới của Liên bang Nga và việc Mỹ triển khai hệ thống rađa và tên lửa tại Ba Lan và CH Séc.

Cảm thấy an ninh quốc gia của Liên bang Nga bị đe dọa trực tiếp từ các  dự án quân sự nói trên, tư lệnh tên lửa chiến lược Nga, tướng Nikolai Solovtsov tuyên bố phía Nga sẽ cài đặt chương trình cho tên lửa của mình sẵn sàng tấn công vào các mục tiêu Ba Lan và CH Séc nếu hai nước này chấp nhận đề nghị của Mỹ đặt 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một hệ thống rađa ở CH Séc.

Tuyên bố trên của Tướng Nikolai Solovtsov lập tức bị Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đang dự hội nghị an ninh toàn cầu tại Munich (Đức) phản đối. Bà Rice nói hệ thống rađa và tên lửa đặt tại Ba Lan và CH Séc không nhằm chống Liên bang Nga mà chỉ để chống lại khả năng cuộc chiến tranh Iraq lan rộng cũng như để chống lại các tên lửa Iran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đáp lại: Nếu Mỹ lo ngại về những mối đe dọa tiềm tàng đến từ Iran hay CHDCND Triều Tiên thì Washington phải đặt các tên lửa của mình một nơi khác chứ không phải là cận kề biên giới Liên bang Nga. Việc triển khai tên lửa và rađa Mỹ tại Ba Lan và CH Séc khiến Maxcơva tin rằng đó là những hệ thống để phát hiện và đánh chặn tên lửa bắn lên từ lãnh thổ Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Mỹ đang tìm cách chiếm ưu thế hạt nhân đối với Nga vì một hệ thống tên lửa đánh chặn được các tên lửa Nga có thể giúp Mỹ yên tâm rằng Nga có thể bị đánh đòn phủ đầu hạt nhân mà không có khả năng trả đũa. Ông Sergei Lavrov khẳng định Maxcơva sẽ có biện pháp đáp lại việc triển khai tên lửa Mỹ ở châu Âu.

Trước đó, tại Hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/2 đã chỉ ra rằng Mỹ bằng cách này hay cách khác đã vượt ra khỏi biên giới của mình đồng thời đang nuôi dưỡng một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Bình luận về phát biểu này của Tổng thống Putin một nhà ngoại giao cao cấp Mỹ nói đó là điều cực kỳ thiếu khôn ngoan.

Phía Mỹ cho rằng một hệ thống phòng thủ mỏng đặt tại Ba Lan và CH Séc không thể ngăn chặn nổi lực lượng tên lửa rất mạnh của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho rằng Washington sẽ còn nhiều cơ hội để giải thích điều này cho Maxcơva hiểu rõ ý đồ của Mỹ.

Trước khi vào đàm phán với người đồng nhiệm Mỹ tại Maxcơva hôm 22/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Igor Ivanov thừa nhận hai bên còn bất đồng và hiểu lầm nhau về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh. Ông khẳng định hai bên sẽ tiếp tục đối thoại ở tất cả các cấp để giải quyết các bất đồng đó nhằm tránh làm đổ vỡ mối quan hệ song phương.

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.