Mỹ - Iran chuẩn bị chiến tranh

Mỹ - Iran chuẩn bị chiến tranh
TP - Mặc dù Chính quyền của Tổng thống Mỹ George W. Bush luôn khẳng định Mỹ không có ý định tấn công Iran nhưng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã vạch ra một kế hoạch không kích nhiều mục tiêu Iran.
Mỹ - Iran chuẩn bị chiến tranh ảnh 1

Tàu sân bay Mỹ USS Kitty Hawk không loại trừ khả năng Iran bị các máy bay xuất phát từ tàu sân bay không kích -    Ảnh từ Internet

Nhà báo Seymour Hersch viết trên tờ New Yorker cho biết kế hoạch nói trên có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi Tổng thống Bush phát lệnh tấn công Iran.

Kế hoạch này được một nhóm chuyên gia tác chiến vạch ra cách đây vài tháng tại trụ sở của tư lệnh liên quân. Lúc đầu kế hoạch được vạch ra cho các cuộc không kích thẳng vào những cơ sở hạt nhân của Iran nhưng sau đó được bổ sung những mục tiêu mà Mỹ cho là có thể được sử dụng để trợ giúp lực lượng nổi dậy ở Iraq.

Trong khi kế hoạch tấn công Iran của Mỹ được tiết lộ trên báo chí, Tehran hôm 25/2 cũng tuyên bố vừa phóng thử thành công tên lửa đầu tiên lên vũ trụ của Iran. Đài truyền hình quốc gia Iran thông báo tên lửa vũ trụ đầu tiên đã được phóng vào vũ trụ mang theo các thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Iran đã có chương trình vệ tinh dân sự nhưng cho đến nay việc phóng vệ tinh vẫn phụ thuộc vào tên lửa của Nga. Nếu việc phóng tên lửa vào vũ trụ lần này của Iran được kiểm chứng điều đó có nghĩa là Iran đã làm chủ được công nghệ cần thiết để tên lửa vượt qua sức cản của khí quyển. Như  vậy có thể nói Tehran đã sở hữu công nghệ tên lửa vượt đại châu- một mối lo ngại mới đối với các đối thủ của Iran.

Năm 2005 vệ tinh của Iran do Nga chế tạo đã được tên lửa Nga đặt lên quĩ đạo trái đất. Nhưng sau lần phóng vệ tinh đó ít lâu, các nhà khoa học Iran bắt tay vào chuẩn bị cuộc phóng vệ tinh bằng công nghệ trong nước.

Tháng trước Tehran tuyên bố đã sẵn sàng cho việc dùng tên lửa đẩy do Iran chế tạo để phóng vệ tinh vào vũ trụ. Với việc Iran phóng tên lửa vào vũ trụ thành công, rất có thể loại tên lửa đẩy sử dụng trong việc phóng này là loại tên lửa tầm xa Shahab-3 của Iran được nâng cấp để kéo dài tầm bắn.

Thời điểm của việc công bố Iran phóng thành công tên lửa vào vũ trụ được tính toán kỹ đúng vào lúc các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức đang chuẩn bị thảo luận các biện pháp trừng phạt Iran. Đặc biệt là thời điểm công bố nói trên đưa ra sau khi có tin về kế hoạch của Mỹ không kích các mục tiêu Iran.

Ngày 24/2, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki khẳng định Mỹ không có điều kiện để phát động một cuộc chiến tranh khác sau cuộc chiến Iraq. Ông Mottaki cho rằng chỉ có đối thoại trong tình trạng không bị đe dọa mới là cách duy nhất để giải quyết cuộc đối đầu liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng hiện nay Chính quyền Bush không có điều kiện để gây ra một cuộc khủng hoảng mới trên đầu những người đóng thuế Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ qua việc phát động một cuộc chiến mới ở khu vực Trung Đông. 

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.