Mỹ muốn có ‘điện thoại đỏ’ trong Nhà Trắng để nối với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
TPO - Chính quyền Biden đang xem xét khả năng mở một đường dây nóng khẩn cấp với chính phủ Trung Quốc, tương tự “điện thoại đỏ” giữa Mỹ và Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh để tránh chiến tranh hạt nhân.

Ý tưởng này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và chưa được nêu với phía Trung Quốc. Chính quyển Mỹ muốn thiết lập kênh thông tin liên lạc nhanh như một phần của nỗ lực giảm nguy cơ xung đột giữa hai siêu cường, CNN dẫn nguồn tin cho biết.

Một đường dây nóng nối với Bắc Kinh sẽ giúp Tổng thống Joe Biden hay các quan chức cấp cao và nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông ngay lập tức thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn mã hoá đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc những người thân cận của nhà lãnh đạo này. Ví dụ, thông tin khẩn cấp có thể được hai bên chia sẻ khi có sự di chuyển quân đột ngột hay những tin nhắn cảnh báo về tấn công mạng.

Ý tưởng lập đường dây nóng với Bắc Kinh ít nhất đã có từ thời Obama, nhưng khái niệm này không được đưa vào ghi chép an ninh quốc gia cho đến năm cuối cùng của chính quyền Trump.

Các quan chức trong chính quyền Biden tiếp tục theo đuổi ý tưởng này, nguồn tin cho biết. Nhưng còn nhiều vấn đề cụ thể chưa được làm rõ, như liệu Trung Quốc có đồng ý dùng đường dây này không. Mỹ luôn gặp vấn đề khi cần Bắc Kinh trả lời nhanh những yêu cầu khẩn cấp, các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.